[Photo] Người dân An Giang thấp thỏm mưu sinh mùa lũ muộn

Hơn 2 tuần nay, nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về mang theo phù sa và tôm cá cho các địa phương đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu của tỉnh An Giang.
[Photo] Người dân An Giang thấp thỏm mưu sinh mùa lũ muộn ảnh 1Người dân xã Vĩnh Lộc (An Phú, An Giang) tranh thủ con nước về thả lọp bắt cá. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
[Photo] Người dân An Giang thấp thỏm mưu sinh mùa lũ muộn ảnh 2Người dân xã Vĩnh Lộc (An Phú, An Giang) tranh thủ con nước về thả lọp bắt cá. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
[Photo] Người dân An Giang thấp thỏm mưu sinh mùa lũ muộn ảnh 3Người dân xã Vĩnh Hội Đông (An Phú, An Giang) sửa lại lợp tôm chuẩn bị cho con nước về lớn hơn. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
[Photo] Người dân An Giang thấp thỏm mưu sinh mùa lũ muộn ảnh 4Con nước mới ngập gốc rạ, nhưng người dân xã Nhơn Hưng (huyện Tịnh Biên) ở cặp bờ kênh Tha La tranh thủ đặt dớn, giăng lưới trên cánh đồng xâm xấp nước nhưng mong kiếm thêm thu nhập cho gia đình. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
[Photo] Người dân An Giang thấp thỏm mưu sinh mùa lũ muộn ảnh 5Lợp tôm của bà con xã Vĩnh Hội Đông (An Phú, An Giang) sẵn sàng chờ nước lũ về. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục