[Photo] Nhộn nhịp chợ phiên San Thàng của đồng bảo dân tộc ở Lai Châu

Đi chợ phiên đã trở thành một sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của bà con các dân tộc Mông, Dao, Hà Nhì...ở Lai Châu.
[Photo] Nhộn nhịp chợ phiên San Thàng của đồng bảo dân tộc ở Lai Châu ảnh 1Vào sáng thứ 5 và chủ nhật hàng tuần, chợ phiên San Thàng hay còn được người dân ở đây gọi là chợ Tam Đường Đất thuộc xã San Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu lại nhộn nhịp kẻ bán, người mua. (Ảnh: Lê Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Nhộn nhịp chợ phiên San Thàng của đồng bảo dân tộc ở Lai Châu ảnh 2Đi chợ phiên đã trở thành một sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của bà con các dân tộc Mông, Dao, Hà Nhì... ở Lai Châu. (Ảnh: Lê Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Nhộn nhịp chợ phiên San Thàng của đồng bảo dân tộc ở Lai Châu ảnh 3Các sản phẩm bày bán ở chợ phiên chủ yếu là đặc sản địa phương. (Ảnh: Lê Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Nhộn nhịp chợ phiên San Thàng của đồng bảo dân tộc ở Lai Châu ảnh 4Sản phẩm hương thơm do đồng bào dân tộc ở Lai Châu tự sản xuất. (Ảnh: Lê Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Nhộn nhịp chợ phiên San Thàng của đồng bảo dân tộc ở Lai Châu ảnh 5Vải là sản phẩm được nhiều bà con lựa chọn. (Ảnh: Lê Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Nhộn nhịp chợ phiên San Thàng của đồng bảo dân tộc ở Lai Châu ảnh 6Chợ phiên San Thàng nhộn nhịp kẻ bán, người mua. (Ảnh: Lê Hữu Quyết/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục