[Photo] Những hoạt động thú vị trong lễ hội “Tống tiễn mùa Đông”

Hoạt động của lễ hội dân gian Maslenitsa diễn ra trong vòng một tuần, không theo lịch cố định và thường bắt đầu từ ngày thứ Hai theo Mùa chay của Chính thống giáo Nga và kết thúc vào Chủ nhật.
[Photo] Những hoạt động thú vị trong lễ hội “Tống tiễn mùa Đông” ảnh 1Hình nộm Maslenitsa được dựng lên ở vị trí trung tâm của nơi tổ chức lễ hội. (Ảnh: Trần Hiếu/Vietnam+)
[Photo] Những hoạt động thú vị trong lễ hội “Tống tiễn mùa Đông” ảnh 2Phần thi leo cột thu hút sự chú ý theo dõi và cổ vũ của đông đảo người dân. (Ảnh: Trần Hiếu/Vietnam+)
[Photo] Những hoạt động thú vị trong lễ hội “Tống tiễn mùa Đông” ảnh 3Trò chơi đấm bốc tập thể có từ lâu đời và chỉ dành riêng cho những người thuộc phái mạnh. (Ảnh: Trần Hiếu/Vietnam+)
[Photo] Những hoạt động thú vị trong lễ hội “Tống tiễn mùa Đông” ảnh 4Nhóm hát múa Nụ cười biểu diễn một tiết mục múa dân gian. (Ảnh: Trần Hiếu/Vietnam+)
[Photo] Những hoạt động thú vị trong lễ hội “Tống tiễn mùa Đông” ảnh 5Nhóm hát múa Nụ cười biểu diễn một tiết mục múa dân gian. (Ảnh: Trần Hiếu/Vietnam+)
[Photo] Những hoạt động thú vị trong lễ hội “Tống tiễn mùa Đông” ảnh 6Trò chơi Ném ủng thu hút đông đảo người dân tham gia. (Ảnh: Trần Hiếu/Vietnam+)
[Photo] Những hoạt động thú vị trong lễ hội “Tống tiễn mùa Đông” ảnh 7Môn thể thao Hockey (khúc côn cầu) đã được biến tấu độc đáo, trở thành trò chơi vô cùng thích thú đối với lứa tuổi thiếu nhi trong ngày lễ hội Maslenitsa. (Ảnh: Trần Hiếu/Vietnam+)
[Photo] Những hoạt động thú vị trong lễ hội “Tống tiễn mùa Đông” ảnh 8Hàng nghìn người dân đi xem hội và tham gia những trò chơi thú vị. (Ảnh: Trần Hiếu/Vietnam+)
[Photo] Những hoạt động thú vị trong lễ hội “Tống tiễn mùa Đông” ảnh 9Cùng dạo chơi trên xe ngựa trượt tuyết. (Ảnh: Trần Hiếu/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục