[Photo] Nước lũ vẫn chưa "buông tha" nhiều nhà dân ở xã Pú Nhung

Đến chiều 4/8, mặc dù trận lũ xảy ra đã hơn 3 ngày, song vẫn còn 10 nhà dân tại xã Pú Nhung (Tuần Giáo, Điện Biên) đang chìm trong nước. Giao thông chia cắt, còn người dân phải sống một cách tạm bợ.
[Photo] Nước lũ vẫn chưa "buông tha" nhiều nhà dân ở xã Pú Nhung ảnh 1Người dân phải đi lại trong bản bằng bè tre. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
[Photo] Nước lũ vẫn chưa "buông tha" nhiều nhà dân ở xã Pú Nhung ảnh 2
[Photo] Nước lũ vẫn chưa "buông tha" nhiều nhà dân ở xã Pú Nhung ảnh 3Nhà cửa, tài sản bị ngập trong nước lũ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
[Photo] Nước lũ vẫn chưa "buông tha" nhiều nhà dân ở xã Pú Nhung ảnh 4Nhiều gia đình may mắn đưa được gia súc, gia cầm lên bờ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
[Photo] Nước lũ vẫn chưa "buông tha" nhiều nhà dân ở xã Pú Nhung ảnh 5Nhiều gia đình may mắn đưa được gia súc, gia cầm lên bờ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
[Photo] Nước lũ vẫn chưa "buông tha" nhiều nhà dân ở xã Pú Nhung ảnh 6Bà con dựng lán tạm để có chỗ trú trong những ngày tiếp theo. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
[Photo] Nước lũ vẫn chưa "buông tha" nhiều nhà dân ở xã Pú Nhung ảnh 7Nhà cửa, phần lớn tài sản, diện tích hoa màu, chuồng trại chăn nuôi, ao cá bị ngập trong nước lũ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
[Photo] Nước lũ vẫn chưa "buông tha" nhiều nhà dân ở xã Pú Nhung ảnh 8Nhà cửa, phần lớn tài sản, diện tích hoa màu, chuồng trại chăn nuôi, ao cá bị ngập trong nước lũ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
[Photo] Nước lũ vẫn chưa "buông tha" nhiều nhà dân ở xã Pú Nhung ảnh 9
[Photo] Nước lũ vẫn chưa "buông tha" nhiều nhà dân ở xã Pú Nhung ảnh 10
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục