[Photo] Ông Miura quát lớn vì Nguyên Mạnh dám chuyền bóng bổng

“Cả gan” chuyền bổng, thủ thành Nguyên Mạnh của Sông Lam Nghệ An đã bị huấn luyện viên Toshiya Miura mắng té tát trong buổi tập sáng nay (23/8) của tuyển Việt Nam.
[Photo] Ông Miura quát lớn vì Nguyên Mạnh dám chuyền bóng bổng ảnh 1Ông Miura trực tiếp tham gia các bài tập với cầu thủ. Chiến lược gia người Nhật chạy tám vòng sân mà không hề tỏ ra quá mệt mỏi. (Ảnh: Hiếu Lương/Vietnam+)

“Cả gan” chuyền bổng, thủ thành Nguyên Mạnh của Sông Lam Nghệ An đã bị huấn luyện viên Toshiya Miura mắng té tát trong buổi tập sáng nay (23/8) của tuyển Việt Nam.

Buổi tập sáng nay cũng là buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam sau khi hội quân chiều qua (22/8). Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của huấn luyện viên trưởng Toshiya Miura, 120 phút tại sân VFF diễn ra không khác là mấy so với buổi tập của tuyển Olympic Việt Nam trước đó ít ngày. Một vài sự vắng mặt mang tên Văn Biển, Văn Quyết, Thành Lương do họ đang bận tham dự AFC Cup cùng Hà Nội T&T. Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2014 Nguyễn Anh Đức (Bình Dương) cũng không có mặt vì lý do cá nhân.

Sau màn chạy bền khởi động, các bài tập về di chuyển, chuyền bóng một chạm, đá ma được ông Miura cho tiến hành trước khi chia đội đá tập chín đấu chín. Bóng liên tục được đưa vào sân để diễn biến buổi tập không bị gián đoạn. Có thể nhận thấy sự lúng túng của các cầu thủ Việt Nam dù đây là lần tập trung thứ hai dưới triều đại tân huấn luyện viên trưởng Toshiya Miura.

[Photo] Ông Miura quát lớn vì Nguyên Mạnh dám chuyền bóng bổng ảnh 2Đợt tập trung này của tuyển Việt Nam chào đón sự trở lại của Quả bóng Vàng Quốc Anh. Trước đó, hồi tháng Sáu, anh không được ông Miura triệu tập. (Ảnh: Hiếu Lương/Vietnam+)

Ông yêu cầu các cầu thủ chuyền bóng ngắn tối đa hai chạm. Đó là yêu cầu với tất cả cầu thủ, kể cả thủ môn. Trong một tình huống thủ thành Nguyên Mạnh chuyền bóng bổng cho đồng đội, giữa tiếng hò hét của các cầu thủ trên sân, chúng tôi vẫn nghe rõ những tiếng quát lớn của ông Miura. Thủ thành của Sông Lam Nghệ An đã tỏ ra lúng túng trong một tình huống chịu sức ép và quyết định phá bóng giải nguy. Đó là điều khiến ông Miura không hài lòng. Huấn luyện viên 51 tuổi muốn các học trò bình tĩnh hơn, xử lý bằng chân tốt hơn. Trước đó, bóng sệt, chơi ít chạm, chuyền ngắn liên tục cũng là yêu cầu của chiến lược gia người Nhật trong các buổi tập ở đội Olympic.

Cá tính và phong cách huấn luyện nghiêm túc, nhiệt tình, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ của ông Miura được thể hiện một cách rất rõ ràng. Trong mọi bài tập, nếu không tham gia tập luyện cùng các học trò, ông vẫn hò hét, chỉ đạo rất dứt khoát để các cầu thủ tập trung và nghiêm túc tập luyện.

[Photo] Ông Miura quát lớn vì Nguyên Mạnh dám chuyền bóng bổng ảnh 3Tấn Tài và Công Vinh là một trong số ít những cầu thủ Việt Nam hoàn thành tốt bài tập của ông Miura. (Ảnh: Hiếu Lương/Vietnam+)

Đội tuyển quốc gia hôm nay không bị dọa phạt nhịn cơm như tuyển Olympic hôm trước nhưng bài tập cuối cùng là chạy bền đã thực sự khiến họ ngao ngán. Tám vòng quanh sân VFF khiến nhiều cầu thủ thở dốc vì kiệt sức. Tiền vệ trẻ Hoàng Minh Tâm (SHB Đà Nẵng) thậm chí đã có dấu hiệu nôn khan, chóng mặt.

Sau buổi tập, rất ít cầu thủ còn giữ được thể lực. Công Vinh, Tấn Tài, Minh Châu, Trọng Hoàng… là những cái tên hiếm hoi vẫn “chạy tốt”. Nhưng nhìn chung, buổi tập đầu tiên của đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung này đã diễn ra suôn sẻ trong không khí vui vẻ, hào hứng nhưng cũng rất nghiêm túc. Tinh thần làm việc chuyên nghiệp của ông thầy người Nhật đã tác động không nhỏ đến kỷ luật các cầu thủ.

Huấn luyện viên Toshiya Miura sẽ có quỹ thời gian 11 ngày để cùng các học trò chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hôm 3/9 tới tại Hàng Đẫy. Sau đó ba ngày, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Pakistan trước khi tạm nghỉ một tuần lễ để chuẩn bị cho chuyến tập huấn ba tuần ở Nhật Bản.

[Photo] Ông Miura quát lớn vì Nguyên Mạnh dám chuyền bóng bổng ảnh 4Các thủ môn cũng bị yêu cầu rất cao trong những động tác xử lý bằng chân và chuyền bóng chiến thuật. (Ảnh: Hiếu Lương/Vietnam+)
[Photo] Ông Miura quát lớn vì Nguyên Mạnh dám chuyền bóng bổng ảnh 5Huấn luyện viên Đặng Phương Nam (áo xanh) chưa có nhiều kinh nghiệm ở đội tuyển. Nhưng đẳng cấp khi còn là cầu thủ của ông sẽ giúp ích cho “thuyền trưởng” Miura. (Ảnh: Hiếu Lương/Vietnam+)
[Photo] Ông Miura quát lớn vì Nguyên Mạnh dám chuyền bóng bổng ảnh 6Các cầu thủ Việt Nam kiệt sức thật sự sau bài tập chạy bền tám vòng sân của ông Miura. (Ảnh: Hiếu Lương/Vietnam+)
[Photo] Ông Miura quát lớn vì Nguyên Mạnh dám chuyền bóng bổng ảnh 7Phó chủ tịch chuyên môn VFF Trần Quốc Tuấn trực tiếp thị sát buổi tập của tuyển Việt Nam. (Ảnh: Hiếu Lương/Vietnam+)
[Photo] Ông Miura quát lớn vì Nguyên Mạnh dám chuyền bóng bổng ảnh 8Ông Tuấn có vai trò cực kỳ quan trọng trong quyết định ký hợp đồng với huấn luyện viên Miura. (Ảnh: Hiếu Lương/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục