[Photo] Phát hiện điện thoại bọc cao su ném cho thi sinh thi tiếng Hàn

Ngay trong buổi sáng đầu tiên của kỳ thi tiếng Hàn đã có một số thí sinh vẫn mang điện thoại di động được bọc trong giấy bạc né cổng từ, thậm chí điện thoại bọc cao su được ném từ ngoài vào phòng thi.

Sáng nay (8/10), Kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 dành cho lao động đi làm việc ở Hàn Quốc đã bắt đầu tại cả 4 điểm thi ở ba miền: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Đại học Lao động-Xã hội (Hà Nội), Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh (Nghệ An), Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù được khuyến cáo từ trước nhưng vẫn có một số thí sinh cố tình mang theo điện thoại di động và đã bị lực lượng bảo vệ phát hiện ngay khi đi qua cổng từ để kiểm tra.

[Photo] Phát hiện điện thoại bọc cao su ném cho thi sinh thi tiếng Hàn ảnh 1Thí sinh xem sơ đồ phòng thi. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)
[Photo] Phát hiện điện thoại bọc cao su ném cho thi sinh thi tiếng Hàn ảnh 2Kiểm tra thí sinh có mang theo điện thoại di động hay các thiết bị điện tử hay không. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)
[Photo] Phát hiện điện thoại bọc cao su ném cho thi sinh thi tiếng Hàn ảnh 3Thí sinh phải đi qua cổng từ kiểm tra trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)
[Photo] Phát hiện điện thoại bọc cao su ném cho thi sinh thi tiếng Hàn ảnh 4Một số điện thoại di động bị tịch thu khi phát hiện tại cổng từ. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)
[Photo] Phát hiện điện thoại bọc cao su ném cho thi sinh thi tiếng Hàn ảnh 5Cán bộ Hàn Quốc dán danh sách thí sinh tại phòng thi có kèm ảnh để đối chiếu. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)
[Photo] Phát hiện điện thoại bọc cao su ném cho thi sinh thi tiếng Hàn ảnh 6Ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) thu số điện thoại ném lên phòng thi cho thí sinh được bọc cao su. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)
[Photo] Phát hiện điện thoại bọc cao su ném cho thi sinh thi tiếng Hàn ảnh 7Những chiếc điện thoại bị rơi vỡ bị tịch thu. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục