[Photo] Pretoria khoác lên mình "tấm áo" rực rỡ mùa "tuyết tím"

Khi mùa Xuân về, Pretoria lại được khoác một "tấm áo" rực rỡ không chỉ nhờ Jacaranda mà nhiều loài hoa khác, trong đó phổ biến là hoa hồng, oải hương...
[Photo] Pretoria khoác lên mình "tấm áo" rực rỡ mùa "tuyết tím" ảnh 1Pretoria lại được khoác một "tấm áo" rực rỡ. (Ảnh: Minh Đức/Vietnbam+)

Nam Phi, một quốc gia ở Nam Bán cầu đang bước vào mùa Xuân. Thủ đô Pretoria của Nam Phi được mệnh danh là "Thành phố Jacaranda," bởi ở đây có tới 70.000 cá thể Jacaranda - một loài cây thân mộc thuộc họ Bignoniaceae, nom giống cây phượng nhưng cho hoa màu tím hồng.

Vào tháng 10 hàng năm, khi mùa Xuân về, Pretoria lại được khoác một "tấm áo" rực rỡ không chỉ nhờ Jacaranda mà nhiều loài hoa khác, trong đó phổ biến là hoa hồng, oải hương... Jacaranda được trồng ở khắp nơi trong thành phố - trên đường phố, công viên và trong các biệt thự rộng lớn vốn là đặc trưng của thành phố này.

Jacarandas có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Nam Phi bắt đầu du nhập loài cây này từ Argentina vào đầu thập kỷ 1880, với 2 cây đầu tiên được trồng trong một ngôi trường ở quận Arcadia vào năm 1888.

Jacaranda đã trở thành một nét không thể thiếu trong bức tranh văn hóa của Pretoria. Một đài phát thanh địa phương thậm chí còn được đặt tên là Jacaranda FM. Ngoài ra, còn có một huyền thoại trong giới sinh viên của Đại học Pretoria rằng nếu ai may mắn được một bông Jacaranda đậu lên đầu thì người đó sẽ vượt qua tất cả kỳ thi sắp diễn ra vào dịp cuối năm.

Đáng buồn thay, do Jacaranda là loài cây du nhập, nó được coi là một loài cây "xâm lăng" và do đó không có cây mới nào được phép trồng.

Gần đây, Nam Phi đã thông qua luật cho phép những cây hiện hữu được tiếp tục tồn tại, nhưng chúng sẽ không được thay thế khi chết đi.

[Photo] Pretoria khoác lên mình "tấm áo" rực rỡ mùa "tuyết tím" ảnh 2
[Photo] Pretoria khoác lên mình "tấm áo" rực rỡ mùa "tuyết tím" ảnh 3
[Photo] Pretoria khoác lên mình "tấm áo" rực rỡ mùa "tuyết tím" ảnh 4
[Photo] Pretoria khoác lên mình "tấm áo" rực rỡ mùa "tuyết tím" ảnh 5
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục