[Photo] Rừng phòng hộ đầu nguồn tại Đồng Nai bị lâm tặc tàn phá

Từ đầu năm đến nay, khoảng 600 cây gỗ đường kính 30-80cm tại rừng Phòng hộ đầu nguồn ở ấp Mít Nài, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, bị lâm tặc triệt phá một cách không thương tiếc.

Từ đầu năm đến nay, khoảng 600 cây gỗ đường kính 30cm - 80cm tại rừng Phòng hộ đầu nguồn ở ấp Mít Nài (xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) bị lâm tặc triệt phá một cách không thương tiếc.

[Photo] Rừng phòng hộ đầu nguồn tại Đồng Nai bị lâm tặc tàn phá ảnh 1Sau khi triệt hạ cây, lâm tặc đốt phần gốc còn sót lại để xóa dấu vết. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)
[Photo] Rừng phòng hộ đầu nguồn tại Đồng Nai bị lâm tặc tàn phá ảnh 2 Một trong hàng trăm cây gỗ tại rừng phòng hộ ở ấp Mít Nài bị đốn hạ.(Ảnh: Công Phong/TTXVN)
[Photo] Rừng phòng hộ đầu nguồn tại Đồng Nai bị lâm tặc tàn phá ảnh 3Một trong hàng trăm cây gỗ tại rừng phòng hộ ở ấp Mít Nài bị đốn hạ.(Ảnh: Công Phong/TTXVN)
[Photo] Rừng phòng hộ đầu nguồn tại Đồng Nai bị lâm tặc tàn phá ảnh 4Rừng bị chặt phá chủ yếu trồng các loại cây như: Giá tỵ (gỗ tếch), săng lẻ, lim xanh ...(Ảnh: Công Phong/TTXVN)
[Photo] Rừng phòng hộ đầu nguồn tại Đồng Nai bị lâm tặc tàn phá ảnh 5 Người dân địa phương đã nhiều lần trình báo vụ việc lên các cấp chính quyền nhưng tình trạng phá rừng vẫn chưa được ngăn chặn triệt để.(Ảnh: Công Phong/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục