Say đắm với cánh đồng hoa “mặt trời” ở Phủ Quỳ xứ Nghệ

[Photo] Say đắm với cánh đồng hoa “mặt trời” ở Phủ Quỳ xứ Nghệ

Gần 100 ha hoa hướng dương được trồng làm thức ăn cho bò sữa ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, giờ đây nở rộ khắp các sườn đồi, trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều bạn trẻ trên khắp cả nước.
[Photo] Say đắm với cánh đồng hoa “mặt trời” ở Phủ Quỳ xứ Nghệ ảnh 1Cánh đồng hoa hướng dương ở Phủ Quỳ giờ là điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Say đắm với cánh đồng hoa “mặt trời” ở Phủ Quỳ xứ Nghệ ảnh 2Từ khi cánh đồng hoa hướng dương ở huyện Nghĩa Đàn bắt đầu chớm nở vào đầu tháng 11, đến nay, mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến tham quan, chụp ảnh. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Say đắm với cánh đồng hoa “mặt trời” ở Phủ Quỳ xứ Nghệ ảnh 3Cánh đồng hoa 'mặt trời' đã thu hút rất đông cả du khách đến từ các tỉnh-thành phố trên cả nước. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Say đắm với cánh đồng hoa “mặt trời” ở Phủ Quỳ xứ Nghệ ảnh 4Cánh đồng hoa hướng dương của Tập đoàn TH được trồng với mục đích làm thức ăn cho đàn bò sữa. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Say đắm với cánh đồng hoa “mặt trời” ở Phủ Quỳ xứ Nghệ ảnh 5Lung linh loài hoa 'mặt trời' ở cao nguyên Phủ Quỳ của xứ Nghệ. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Say đắm với cánh đồng hoa “mặt trời” ở Phủ Quỳ xứ Nghệ ảnh 6Các bạn trẻ đến với cánh đồng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn để đắm mình trong vẻ đẹp của thiên nhiên. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Say đắm với cánh đồng hoa “mặt trời” ở Phủ Quỳ xứ Nghệ ảnh 7Cánh đồng hoa được xem là điểm đến thú vị cho các bạn trẻ muốn thể hiện tình cảm với người mình yêu. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Say đắm với cánh đồng hoa “mặt trời” ở Phủ Quỳ xứ Nghệ ảnh 8Cánh đồng hoa hướng dương ngập tràn sắc vàng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Say đắm với cánh đồng hoa “mặt trời” ở Phủ Quỳ xứ Nghệ ảnh 9Cánh đồng hoa hướng dương đã trở thành một điểm đến tuyệt đẹp ở mảnh đất Phủ Quỳ ở miền Tây xứ Nghệ. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Say đắm với cánh đồng hoa “mặt trời” ở Phủ Quỳ xứ Nghệ ảnh 10Hoa hướng dương ở cánh đồng Nghĩa Đàn đẹp như tranh vẽ, thường kéo dài từ giữa tháng 11 đến hết tháng 12. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Say đắm với cánh đồng hoa “mặt trời” ở Phủ Quỳ xứ Nghệ ảnh 11Cánh đồng hoa được trồng tách theo từng giai đoạn để đáp ứng nhu cầu tham quan của khách du lịch. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Say đắm với cánh đồng hoa “mặt trời” ở Phủ Quỳ xứ Nghệ ảnh 12Cánh đồng hoa hướng dương được trồng để phục vụ chăn nuôi nên du khách được tham quan, chụp ảnh tự do. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Say đắm với cánh đồng hoa “mặt trời” ở Phủ Quỳ xứ Nghệ ảnh 13Trong tổng số gần 100 ha, hiện nay đã có hơn 30 ha hoa hướng dương nở rộ. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Say đắm với cánh đồng hoa “mặt trời” ở Phủ Quỳ xứ Nghệ ảnh 14Cuối tháng 11, đầu tháng 12 là thời điểm khách du lịch đến tham quan vườn hoa rất đông nhất. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Say đắm với cánh đồng hoa “mặt trời” ở Phủ Quỳ xứ Nghệ ảnh 15Những cây gậy chụp ảnh 'tự sướng' được bày bán ven đường  phục vụ du khách. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục