[Photo] Sự đổi thay của cảnh quan Singapore giữa lòng Hà Nội

Lễ khai mạc Triển lãm nghệ thuật “Phong cảnh Singapore” đã diễn ra vào tối 20/11 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ, Hà Nội). Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 20-27/11/2015.
[Photo] Sự đổi thay của cảnh quan Singapore giữa lòng Hà Nội ảnh 1Triển lãm sẽ giới thiệu tới công chúng 25 tác phẩm của 25 họa sỹ thuộc nhóm Cộng đồng màu nước SWS. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Sự đổi thay của cảnh quan Singapore giữa lòng Hà Nội ảnh 2Đây là sự kiện do Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội và Cộng đồng màu nước SWS phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày độc lập của Singapore (9/8/1965-9/8/2015). (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Sự đổi thay của cảnh quan Singapore giữa lòng Hà Nội ảnh 3Đại sứ Singapore – Ngài Ng Teck Hean cho biết: ‘Thông qua những bức tranh này, chúng tôi hi vọng được chia sẻ với các bạn Việt Nam cảnh quan Singapore đã thay đổi như thế nào trong 50 năm qua. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời giúp các họa sĩ Singapore trưng bày các tác phẩm của mình tại Hà Nội, thành phố Thủ đô và cũng là Trung tâm văn hóa nghệ thuật của Việt Nam.’ (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Sự đổi thay của cảnh quan Singapore giữa lòng Hà Nội ảnh 4Ông Seah Kang Chui – đại diện Hiệp hội màu nước Singapore chia sẻ: ‘Trong vài ngày tới đây, các nghệ sĩ của chúng tôi rất mong đợi được đi thăm các bảo tàng nghệ thuật, phòng tranh và vẽ tranh ngoài trời tại Việt Nam, cũng như gặp gỡ các nghệ sĩ địa phương.’ (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Sự đổi thay của cảnh quan Singapore giữa lòng Hà Nội ảnh 5Ông Seah Kang Chui và ông Donald Tan – đại diện Hiệp hội màu nước Singapore tặng bức tranh cho Đại sứ Singapore Ng Teck Hean. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Sự đổi thay của cảnh quan Singapore giữa lòng Hà Nội ảnh 6Trong triển lãm lần này, 25 nghệ sĩ của Hiệp hội màu nước sẽ mang tới các tác phẩm miêu tả sinh động nhiều phương diện về một Singapore hiện đại và một Singapore cổ xưa. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Sự đổi thay của cảnh quan Singapore giữa lòng Hà Nội ảnh 7‘Nhà rùa học’ Hà Đình Đức thưởng thức các tác phẩm trong triển lãm. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Sự đổi thay của cảnh quan Singapore giữa lòng Hà Nội ảnh 8Các họa sĩ thành viên SWS chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Sự đổi thay của cảnh quan Singapore giữa lòng Hà Nội ảnh 9Tác phẩm: ‘Nhà hàng Clifford tại Khách sạn Fullerton Bay Hotel’ của nghệ sĩ Marvin Chew. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Sự đổi thay của cảnh quan Singapore giữa lòng Hà Nội ảnh 10Tác phẩm: ‘Sông Singapore’ của nghệ sĩ Low Puay Hua. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Sự đổi thay của cảnh quan Singapore giữa lòng Hà Nội ảnh 11Tác phẩm: ‘Orchard Road’ của nghệ sĩ Tia Kee Woon. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Sự đổi thay của cảnh quan Singapore giữa lòng Hà Nội ảnh 12Tác phẩm: ‘Trung tâm Tài chính Singapore’ của nghệ sĩ Loy Chye Chuan. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Sự đổi thay của cảnh quan Singapore giữa lòng Hà Nội ảnh 13Tác phẩm: ‘Quán cơm gà’ của nghệ sĩ Lee Choon Kee. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Sự đổi thay của cảnh quan Singapore giữa lòng Hà Nội ảnh 14Tác phẩm: ‘Làng cuối cùng, Lorong Buangkok’ của nghệ sĩ Ng Kwee King. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Sự đổi thay của cảnh quan Singapore giữa lòng Hà Nội ảnh 15Tác phẩm: ‘Làng Lorong Buangkok’ của nghệ sĩ Donald Tan. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Sự đổi thay của cảnh quan Singapore giữa lòng Hà Nội ảnh 16Tác phẩm: ‘Sông Singapore(2011)’ của nghệ sĩ Chew Plak San. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Sự đổi thay của cảnh quan Singapore giữa lòng Hà Nội ảnh 17Tác phẩm: ‘Du ngoạn trên sông Singapore’ của nghệ sĩ Tan Sooi Peng. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
[Photo] Sự đổi thay của cảnh quan Singapore giữa lòng Hà Nội ảnh 18Tác phẩm: ‘Phố Upper Cross’ của nghệ sĩ Wong Hai. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục