[Photo] Thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam

Sáng 27/5, Bộ Quốc phòng công bố Quyết định của LHQ và Quyết định của Chủ tịch nước cho hai sỹ quan quân đội làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

Sáng 27/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam; công bố Quyết định của Liên hợp quốc và Quyết định của Chủ tịch nước cho hai sỹ quan quân đội làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Ameerah Haq cùng đại diện các Ban, ngành Trung ương, Quân đội đến dự buổi lễ.

[Photo] Thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam ảnh 1 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ameerah Haq và các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam ảnh 2Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ameerah Haq (thứ hai từ phải sang) và hai sỹ quan tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam ảnh 3Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định cho hai sỹ quan. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam ảnh 4Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trung tâm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam ảnh 5Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục