[Photo] Trưng bày tượng gốm cổ Việt Nam 4.000 năm tuổi

Hơn 70 tượng gốm cổ niên đại cách nay khoảng 4.000 năm đến đầu thế kỷ 20 đã được giới thiệu trong chuyên đề Tượng gốm cổ Việt Nam tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Hơn 70 tượng gốm cổ từ cách nay khoảng 4.000 năm đến đầu thế kỷ 20 đã được giới thiệu đến công chúng Thủ đô trong không gian trưng bày với chuyên đề “Tượng gốm cổ Việt Nam,” tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, số 1 Tràng Tiền, Hà Nội vào sáng 22/4.

Nội dung trưng bày gồm ba chủ đề: Tượng gốm hiện thực; Tượng gốm tôn giáo, tín ngưỡng; Tượng gốm trang trí kiến trúc.

[Photo] Trưng bày tượng gốm cổ Việt Nam 4.000 năm tuổi ảnh 1Khách tham quan phòng trưng bày các hiện vật gốm cổ. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Trưng bày tượng gốm cổ Việt Nam 4.000 năm tuổi ảnh 2Nhiều tượng gốm cổ đặc trưng cho nghệ thuật gốm Việt Nam được trưng bày. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Trưng bày tượng gốm cổ Việt Nam 4.000 năm tuổi ảnh 3Khách tham quan có cơ hội tìm hiểu về nghệ thuật điêu khắc tượng gốm cổ Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Trưng bày tượng gốm cổ Việt Nam 4.000 năm tuổi ảnh 4Tước hình chim vẹt, gốm hoa nâu thời Lý, thế kỷ 11-13. (Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
[Photo] Trưng bày tượng gốm cổ Việt Nam 4.000 năm tuổi ảnh 5Tượng Tam Đa thời Nguyễn, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. (Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
[Photo] Trưng bày tượng gốm cổ Việt Nam 4.000 năm tuổi ảnh 6Tượng lân hí cầu thời Nguyễn, thế kỷ 19. (Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục