[Photo] Tưởng niệm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima

Tại Đài tưởng niệm hòa bình ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm 65 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử lần đầu tiên xuống thành phố này.

Ngày 6/8, tại Đài tưởng niệm hòa bình ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm 65 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử lần đầu tiên xuống thành phố này.

Đại diện của 75 quốc gia trên thế giới, trong đó lần đầu tiên có đại diện của Mỹ đã tới dự buổi lễ. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng là vị Tổng thư ký Liên hợp quốc đầu tiên dự lễ tưởng niệm này.

Cách đây 65 năm, máy bay chiến đấu của Mỹ đã thả quả bom nguyên tử đầu tiên xuống Hirosima khiến 140.000 người thiệt mạng.

[Photo] Tưởng niệm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima ảnh 1Người dân tập trung cầu nguyện cho các nạn nhân tại lễ tưởng niệm. (Nguồn: AFP/TTXVN)
[Photo] Tưởng niệm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima ảnh 2Người dân tập trung cầu nguyện cho các nạn nhân tại lễ tưởng niệm. (Nguồn: AFP/TTXVN)
[Photo] Tưởng niệm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima ảnh 3Toàn cảnh lễ tưởng niệm. (Nguồn: AFP/TTXVN)
[Photo] Tưởng niệm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima ảnh 4Chim bồ câu- biểu tượng của hòa bình được thả trong lễ tưởng niệm. (Nguồn: AFP/TTXVN)
[Photo] Tưởng niệm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima ảnh 5Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon (giữa) bên mô hình khu vực thuộc thành phố Hiroshima khi bị ném bom năm 1945 trưng bày tại Viện bảo tàng tưởng niệm hòa bình. (Nguồn: AFP/TTXVN)
[Photo] Tưởng niệm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima ảnh 6Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử. (Nguồn: AFP/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục