[Photo] Xót xa với phòng học xập xệ, tạm bợ của trẻ em vùng cao

Chỉ đủ để che nắng, các phòng học tạm của các em học sinh vùng cao không thể tránh được gió lùa và mưa hắt
[Photo] Xót xa với phòng học xập xệ, tạm bợ của trẻ em vùng cao ảnh 1Năm học 2015-2016, toàn huyện Than Uyên (Lai Châu) có 49 trường học với gần 17.400 học sinh ở tất cả các cấp. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
[Photo] Xót xa với phòng học xập xệ, tạm bợ của trẻ em vùng cao ảnh 2Phòng học của học sinh Tiểu học số 2 Khoen On, xã Khoen On, huyện Than Uyên (Lai Châu). (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
[Photo] Xót xa với phòng học xập xệ, tạm bợ của trẻ em vùng cao ảnh 3Do thiếu phòng học, nhiều đơn vị đã phải phối hợp với các cấp chính quyền để mượn nhà văn hóa xã, bản, hoặc thuê lại nhà của người dân... (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
[Photo] Xót xa với phòng học xập xệ, tạm bợ của trẻ em vùng cao ảnh 4Chỉ đủ để che nắng, các phòng học tạm của các em học sinh không thể tránh được gió lùa và mưa hắt. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
[Photo] Xót xa với phòng học xập xệ, tạm bợ của trẻ em vùng cao ảnh 5Do thiếu phòng học, nhiều đơn vị đã phải phối hợp với các cấp chính quyền để mượn nhà văn hóa xã, bản, hoặc thuê lại nhà của người dân... (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
[Photo] Xót xa với phòng học xập xệ, tạm bợ của trẻ em vùng cao ảnh 6Dãy phòng học ở điểm bản Mùi 1 của Trường Mầm non và Tiểu học số 2 Khoen On, xã Khoen On, huyện Than Uyên, Lai Châu. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
[Photo] Xót xa với phòng học xập xệ, tạm bợ của trẻ em vùng cao ảnh 7 Do không có nhà hiệu bộ nên giáo viên Trường Mầm non số 2 Khoen On, xã Khoen On, huyện Than Uyên, Lai Châu sinh hoạt nghiệp vụ tại phòng học tạm của học sinh. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục