[Photo] Yên Bái: Hàng trăm học sinh vượt suối bằng bè đến trường

Nhiều năm nay, cứ đến mùa nước lũ, học sinh tiểu học, trung học cơ sở xã An Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái lại phải lênh đênh trên chiếc bè mảng để vượt suối Thia đến trường.
[Photo] Yên Bái: Hàng trăm học sinh vượt suối bằng bè đến trường ảnh 1 Hơn 200 học sinh trường Tiểu học, THCS xã An Lương, huyện Văn Chấn cùng phương tiện xe đạp, xe máy của người dân đều phải vượt suối Thia trên những chiếc bè mảng thô sơ, với nguy hiểm luôn rình rập. (Ảnh: Thế Duyệt)
[Photo] Yên Bái: Hàng trăm học sinh vượt suối bằng bè đến trường ảnh 2 Các em đang rất cần một cây cầu để đến mỗi khi đến trường không phải nơm nớp nỗi lo đối diện với tử thần. (Ảnh: Thế Duyệt)
[Photo] Yên Bái: Hàng trăm học sinh vượt suối bằng bè đến trường ảnh 3 Sợi dây kia liệu có giữ nổi chiếc mảng thô sơ cùng khoảng chục học sinh trên đó khi lũ tràn về. (Ảnh: Thế Duyệt)
[Photo] Yên Bái: Hàng trăm học sinh vượt suối bằng bè đến trường ảnh 4Bè mảng được làm rất thô sơ, khi lũ về liệu có đảm bảo an toàn qua suối. (Ảnh: Thế Duyệt)
[Photo] Yên Bái: Hàng trăm học sinh vượt suối bằng bè đến trường ảnh 5 Ẩn họa luôn rình rập trong những chuyến bè mảng vượt suối Thia để đến trường. (Ảnh: Thế Duyệt)
[Photo] Yên Bái: Hàng trăm học sinh vượt suối bằng bè đến trường ảnh 6 Ai dám đảm bảo sẽ không có tai nạn xảy ra khi vượt suối trong mùa lũ trên những chiếc bè mảng không có phương tiện hỗ trợ như thế này. (Ảnh: Thế Duyệt)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục