Phu nhân ông Kim Jong-un tái xuất trên báo chí Triều Tiên

Trong bức ảnh chụp vào hôm thứ Hai (13/4) tại một trận đấu bóng đá ở sân vận động Kim Il Sung, bà Ri Sol-ju đang vỗ tay cạnh ông Kim Jong-un, dường như tay bà đang đeo một chiếc nhẫn cưới.
Phu nhân ông Kim Jong-un tái xuất trên báo chí Triều Tiên ảnh 1Ông Kim Jong-un và vợ Ri Sol-ju dự một sự kiện năm 2014. (Nguồn: AFP)

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên đã tái xuất trên mặt báo nước này trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Il-sung.

Trong bức ảnh chụp vào hôm thứ Hai (13/4) tại một trận đấu bóng đá ở sân vận động Kim Il Sung, bà Ri Sol-ju đang vỗ tay cạnh ông Kim Jong-un, dường như tay bà đang đeo một chiếc nhẫn cưới. Các bức ảnh khác cho thấy hai người đứng trên khán đài, xung quanh họ là các quan chức hàng đầu. Số ảnh này đã được hãng thông tấn chính thức KCNA công bố.

Bà Ri Sol-ju được cho là cựu thành viên Dàn nhạc Unhasu. Bà từng xuất hiện trước công chúng hồi tháng 12 năm ngoái, khi cùng ông Kim Jong-n tham dự lễ tưởng niệm ngày mất của ông Kim Jong-il.

Cuộc hôn nhân của họ chỉ được hé lộ vào tháng 7/2012, khi nhiều bức ảnh xuất hiện cho thấy một cô gái trẻ tháp tùng ông Kim. Đây là điều trái với thông lệ bình thường, khi các đệ nhất phu nhân ở Triều Tiên thường chỉ đứng trong bóng tối.

Trong các bức ảnh đứng cạnh ông Kim, bà Ri luôn mặc đồ thời trang đắt tiền và bắt mắt. Có lúc người ta còn thấy bà đang cầm một chiếc túi hiệu Christian Dior đắt tiền. Nhưng kể từ tháng 12 năm ngoái, vì lý do nào đó, bà đã không xuất hiện trở lại trước công chúng.

Ông Kim Il-sung lãnh đạo Triều Tiên kể từ khi thành lập nước vào năm 1948, cho tới khi qua đời trong ngày 8/6/1994. Con trai ông là Kim Jong-il đã lên kế nhiệm, cho tới khi qua đời vào tháng 12/2011. Sau đó quyền lực được chuyển giao lại cho ông Kim Jong-un.

Trận đấu bóng kể trên diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động mừng sinh nhật thứ 103 của ông Kim Il-sung, diễn ra trong ngày thứ Tư (15/4). Triều Tiên đã đưa ngày sinh của ông Kim Il-sung thành lễ kỷ niệm chính thức và người dân sẽ được nghỉ hai ngày vào dịp này. Trong đợt nghỉ lễ, ở Triều Tiên cũng diễn ra nhiều màn biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, sự kiện thể thao bên cạnh hoạt động thăm viếng nơi ông Kim Il-sung sinh ra ở Bình Nhưỡng.

KCNA nói rằng vô số người đã viếng thăm Mangyongdae, nơi sinh ông Kim Il-sung. Trong ngày Chủ Nhật, hơn 800 vận động viên đã tham gia một cuộc chạy marathon quốc tế ở Triều Tiên, với 600 người tới từ nước ngoài, gồm Malaysia, Singapore, Thụy Điển, Phần Lan, Anh và Italy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục