Phụ nữ lo lắng về nhan sắc 252 lần trong một tuần

Một cuộc điều tra xã hội học ở Anh cho thấy phụ nữ trung bình mỗi tuần lo lắng về sự tàn phai nhan sắc và tuổi tác tới 252 lần.
Một cuộc điều tra xã hội học ở Anh cho thấy phụ nữ trung bình mỗi tuần lo lắng về nhan sắc và tuổi tác tới 252 lần.

Cuộc điều tra được thực hiện đối với 100 phụ nữ tình nguyện trong độ tuổi từ 35 đến 39.

Mỗi người được cấp một thiết bị đếm luôn mang theo người, để cứ mỗi lần nghĩ đến sự tàn phai của nhan sắc, sự xuống cấp của cơ thể và sự già nua theo tuổi tác, họ sẽ phải bấm vào thiết bị đó một lần.

Kết quả, trung bình mỗi người nghĩ tới điều này tới 36 lần trong một ngày.

Điều tra trên do một huấn luyện viên thể dục và một nhà tâm lý học nghĩ ra nhằm đánh giá xem những suy nghĩ tiêu cực về tuổi tác và nhan sắc ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống.

Kết quả điều tra được phát sóng trên chuyên mục “Loose Woman” - một chương trình trò chuyện với phụ nữ hàng ngày rất ăn khách ở Anh.

Sherrie Hewson - người dẫn chương trình đồng thời cũng là một tình nguyện viên tham gia cuộc nghiên cứu - nói chương trình này cho thấy rất nhiều phụ nữ có chung một nỗi lo mà ai cũng nghĩ chỉ riêng họ là nạn nhân.

Bản thân Sherrie nhấn nút tới 1.400 lần trong vòng 1 tuần, nhưng bà thú nhận số lần lăn tăn về dung nhan có thể còn nhiều hơn, nhất là vào các buổi sáng. “Khi mới thức dậy, tôi nhìn vào khuôn mặt và mái tóc mình trong gương và nghĩ: Ái chà, mình lại lo lắng rồi,” Sherrie nói./.

Vũ Hội/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục