"Phụ nữ mua vui" không phải là đề tài ngoại giao

Nhật Bản: "Phụ nữ mua vui" không phải là đề tài ngoại giao

Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato tuyên bố vấn đề nô lệ tình dục thời chiến không phải là một đề tài ngoại giao.
Nhật Bản: "Phụ nữ mua vui" không phải là đề tài ngoại giao ảnh 1Cuộc tuần hành của các cựu "nô lệ tình dục" Hàn Quốc ngày 25/1/2012, tại Seoul. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo AFP, Nhật Bản ngày 25/4 khuyến cáo vấn đề nô lệ tình dục thời chiến không phải là một đề tài ngoại giao.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama coi vấn đề "phụ nữ mua vui" là một sự vi phạm nhân quyền "khủng khiếp."

Phát biểu trên một chương trình truyền hình, Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato nêu rõ Tokyo thấu hiểu nỗi đau của các nạn nhân và đang nỗ lực tránh chính trị hóa vấn đề nhạy cảm này. Ông tuyên bố: "Vấn đề này không nên được coi là một đề tài chính trị hay ngoại giao."

Trước đó trong một buổi trả lời họp báo tại Hàn Quốc, Tổng thống Obama đã hối thúc Nhật Bản có hành động sửa sai, do các binh sỹ Nhật phạm phải trước đó và trong thời gian diễn ra Chiến tranh Thế giới thứ 2, khi hàng nghìn phụ nữ - chủ yếu đến từ bán đảo Triều Tiên - bị ép làm nô lệ tình dục trong các nhà chứa của quân đội Nhật.

Trong khi đó, Tân Hoa xã ngày 16/4 đưa tin, các quan chức ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc và Nhật Bản đã bắt đầu đàm phán về vấn đề phụ nữ Triều Tiên bị ép làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật Bản trong thời chiến.

Tin cho biết Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản Junichi Ihara đã tới Seoul đã gặp Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Sang-deok.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc và Nhật Bản tổ chức đàm phán về vấn đề này.

Các quan chức ngoại giao hai nước được cho là có kế hoạch đối thoại marathon và có phiên thảo luận trong buổi tiệc tối./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục