Phụ nữ quyền lực nhất

Thủ tướng Đức là người phụ nữ quyền lực nhất

Thủ tướng Đức Angela Merkel được tạp chí danh tiếng Forbes của Mỹ bình chọn là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2011.
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton xếp vị trí thứ nhất và thứ hai trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2011 do tạp chí danh tiếng Forbes của Mỹ bình chọn và công bố ngày 24/8. Đây là lần thứ 4 trong vòng 5 năm qua "bà đầm thép" của nước Đức chiếm vị trí đầu trong danh sách vốn do các nữ chính khách, doanh nhân và giới truyền thông của Mỹ thống trị. Chỉ duy nhất năm ngoái, bà Merkel phải nhường ngôi cho Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama. Nữ Thủ tướng Merkel được đánh giá cao về khả năng điều hành kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng nợ công đe dọa khắp châu Âu. Trong khi đó, đương kim Ngoại trưởng và là cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton được đánh giá cao nhờ cách ứng phó với các cuộc nổi dậy ở Trung Đông. Xếp thứ 3 trong danh sách của Forbes là Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử chèo lái nền kinh tế lớn nhất khu vực Mỹ Latin. Trong top 5 còn có hai nữ Giám đốc điều hành (CEO) là bà Indra Nooyi - người đang điều hành đế chế ẩm thực PepsiCo trị giá 60 tỷ USD, và bà Sheryl Sandberg - Giám đốc điều hành mạng xã hội Facebook trị giá 100 tỷ USD. Đệ nhất phu nhân Mỹ từ vị trí số 1 trong năm ngoái rơi xuống vị trí thứ 8. Top 10 của Forbes 2011 cũng có những gương mặt mới, nổi bật nhất là bà Christine Lagarde, tân Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), xếp ở vị trí thứ 9. Ngoài bà Lagarde, có duy nhất một người Pháp khác có mặt trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất là bà Dominique Senequier, Giám đốc điều hành Axa. Danh sách của Forbes năm nay gồm 8 nguyên thủ quốc gia và 29 CEO. Những nhân vật nữ quyền lực nhất thế giới 2011 có độ tuổi trung bình 54, trong đó người nhiều tuổi nhất là Nữ hoàng Anh Elizabeth - 85 tuổi, xếp thứ 49 trong danh sách. Tổng giá trị tài sản của họ ước tính khoảng 30.000 tỷ USD, trong đó phân nửa thuộc về 22 nữ tỷ phú. Có 26 gương mặt lần đầu tiên xuất hiện, đáng chú ý là nữ nghị sĩ Mỹ Michele Bachmann, ứng cử viên đảng Cộng hòa tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2012, và chủ bút tờ "Thời báo New York" (New York Times), bà Jill Abramson. Trong tuyên bố ngày 24/9, Forbes nêu rõ danh sách bình chọn năm 2011 phản ánh con đường đi tới quyền lực của phụ nữ ngày nay trên nhiều lĩnh vực. Ở các lĩnh vực khác nhau, những người phụ nữ này đã giành quyền lực nhờ khả năng kết nối, xây dựng cộng đồng ở các tổ chức, quốc gia họ điều hành./.
12 gương mặt nữ quyền lực nhất thế giới:
 
 1 - Angela Merkel , Thủ tướng Đức
 2 - Hillary Clinton, Ngoại trưởng Mỹ
 3 - Dilma Rousseff, Tổng thống Brazil
 4 - Indra Nooyi, Giám đốc điều hành PepsiCo
 5 - Sheryl Sandberg, Giám đốc điều hành Facebook
 6 - Melinda Gates, đồng Chủ tịch Quỹ Bill&Melinda Gates
 7 - Sonia Gandhi, Chủ tịch Đảng Quốc đại ở Ấn Độ
 8 - Michelle Obama, Đệ nhất phu nhân Mỹ
 9 - Christine Lagarde, Giám đốc IMF
 10 - Irene Rosenfeld, Giám đốc điều hành Kraft Foods
 11 - Lady Gaga, ca sĩ người Mỹ
 12 - Jill Abramson, chủ bút tờ "Thời báo New York"
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục