Phụ nữ Việt Nam am hiểu về tài chính hơn nam giới

Theo khảo sát Chỉ số am hiểu Tài chính của MasterCard, phụ nữ Myanma, Việt Nam và Trung Quốc am hiểu tài chính cao hơn đàn ông.
Theo khảo sát Chỉ số am hiểu Tài chính của MasterCard, phụ nữ Myanma, Việt Nam và Trung Quốc đạt điểm số am hiểu tài chính cao hơn đàn ông, tương ứng 7 điểm, 6 điểm và 3 điểm tại mỗi quốc gia.

Về kiến thức tài chính tổng thể, New Zealand tiếp tục đứng ở vị trí thứ nhất với 74 điểm, theo sau là Singapore (72 điểm) và Đài Loan (71 điểm).

Indonesia xếp thứ 3 từ dưới lên, rớt 7 hạng xuống vị trí thứ 14 với 60 điểm, Ấn độ và Nhật Bản đứng dưới cùng với 59 và 57 điểm tương ứng.

Về từng chỉ số, New Zealand đứng nhất về khả năng quản lý tiền cơ bản (77 điểm), Trung Quốc đứng đầu về khả năng am hiểu các bản báo cáo ngân hàng và các khái niệm đầu tư phức tạp như đa dạng các khoản đầu tư và lạm phát. Người dân Myanma có kỹ năng lập kế hoạch tài chính tốt nhất trong khu vực với 88 điểm.

Khảo sát đánh giá người tiêu dùng trên các tiêu chí kỹ năng quản lý tiền cơ bản, kiến thức đầu tư và lập kế hoạch tài chính để xác định khả năng quản lý tài chính cơ bản đối với việc lập ngân sách chi tiêu, tiết kiệm, và thói quen sử dụng thẻ tín dụng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục