Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống của Hai Bà Trưng

Hội thảo về “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống Hai Bà Trưng trong xây dựng và bảo vệ đất nước," tổ chức chiều 6/3, tại Hà Nội.
Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống của Hai Bà Trưng ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chụp ảnh cùng các đại biểu nữ doanh nhân tiên phong hội nhập kinh tế, quốc tế. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 1.975 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 105 năm Ngày Quốc tế phụ nữ, 50 năm phong trào Ba đảm đang, 55 năm Đội quân tóc dài, chiều 6/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống Hai Bà Trưng trong xây dựng và bảo vệ đất nước."

Hội thảo nhằm ôn lại ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; ghi nhớ công lao và thể hiện sự tôn kính dành cho các thế hệ Phụ nữ Việt Nam đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, hội thảo góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Mùa Xuân năm 40, Hai Bà Trưng đã giương cao ngọn cờ tụ nghĩa, kêu gọi hào kiệt bốn phương cùng nhân dân cả nước đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc.

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã ghi một dấu son sáng chói trong lịch sử giữ nước của nhân dân Việt Nam, thể hiện ý chí, tinh thần của người Việt Nam “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh.” Cuộc khởi nghĩa đã minh chứng cho nghĩa khí, ý chí kiên định, vững vàng của người phụ nữ không chịu khuất phục trước kẻ thù.

Kể từ khi Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa cho đến thời đại Hồ Chí Minh, các thế hệ phụ nữ Việt Nam đã viết tiếp truyền thống vẻ vang của dân tộc, truyền thống con cháu Hai Bà Trưng. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, phong trào phụ nữ Việt Nam ngày càng phát triển, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng.

Kế thừa và phát huy truyền thống con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, các thế hệ phụ nữ Việt Nam đã được rèn luyện, trưởng thành từ phong trào rộng lớn của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, đã có biết bao anh hùng liệt nữ tài giỏi, đã dũng cảm trong chiến đấu, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ đất nước, được lịch sử vinh danh, trở thành niềm tự hào to lớn của cả dân tộc.

Từ những chiến công của Đội quân tóc dài huyền thoại ở miền Nam hay Phong trào thi đua 5 tốt, Phong trào Phụ nữ Ba đảm đang vang dội một thời… đến những phong trào hiện nay như Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ; Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; Phong trào Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bên cạnh đó còn có Cuộc vận động Phụ nữ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang; Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch…, các phong trào, cuộc vận động của phụ nữ luôn đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng, ngày càng khẳng định vai trò của phụ nữ Việt Nam trong gia đình, xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước.

Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập và phát triển, chị em tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách và thể hiện rõ vai trò, bản lĩnh, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thích ứng và hội nhập trong xu thế phát triển chung của thời đại; ngày càng có nhiều phụ nữ trở thành chính trị gia, nhà khoa học giỏi, nhà quản lý năng động. Đồng thời, họ còn đảm đương tốt thiên chức của người mẹ, trách nhiệm của người vợ, người con đối với gia đình.

Hội thảo cung cấp những thông tin mới quý giá, hữu ích đối với khoa học lịch sử, với phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Nhiều tham luận tập trung làm nổi bật các bằng chứng lịch sử, khoa học về thân thế, sự nghiệp, tài năng thao lược của hai vị nữ anh hùng dân tộc; về khả năng tập hợp, vận động quần chúng nhân dân tham gia vào cuộc khởi nghĩa lịch sử do Hai Bà phát động.

Các đại biểu đã làm nổi bật những thành quả của phụ nữ khắp mọi miền đã phát huy truyền thống của Hai Bà Trưng trong xây dựng đất nước và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục