Phụ nữ Việt Nam-Campuchia thúc đẩy hợp tác

Chuyến thăm của đoàn đại biểu Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển là biểu hiện của quan hệ đoàn kết Việt Nam-Campuchia.
Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang cho rằng chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn đại biểu Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển là biểu hiện của quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước nói chung và phụ nữ hai nước nói riêng.

Tại buổi tiếp và nói chuyện với đoàn ngày 13/4, ông Trương Tấn Sang cũng đánh giá cao những đóng góp của phụ nữ Campuchia trong công cuộc xây dựng nước Campuchia độc lập, hòa bình, tự do, dân chủ, trung lập và tiến bộ xã hội, có quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với các nước, trong đó có Việt Nam.

Bà Miên Som An - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Thượng nghị sĩ, Ủy viên Ban lãnh đạo Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển, dẫn đầu đoàn đã thông báo một số nét lớn về tình hình Campuchia gần đây; về vai trò và hoạt động của Hội Phụ nữ Campuchia trong việc động viên các tầng lớp phụ nữ tham gia xây dựng đất nước.

Bà Miên Som An cũng thông báo về kết quả làm việc với Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tỉnh, thành của Việt Nam, nhằm thúc đẩy thực hiện Thỏa thuận Hợp tác đã được ký giữa phụ nữ hai nước.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, đoàn cũng được bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiếp thân mật.

Trước đó, tại Trụ sở Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã hội đàm với đoàn.

Hai bên đã tập trung đánh giá kết quả đã đạt được trong thực hiện Thỏa thuận Hợp tác mà hai hội đã ký kết, trao đổi kinh nghiệm trong các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, tuyên truyền, giáo dục và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục