Phú Quốc sẽ bừng sức sống mới từ dòng điện quốc gia

Dòng điện quốc gia bừng sáng trên vùng biển Tây cực Nam Tổ quốc sẽ tạo sức bật mới trong phát triển kinh tế-xã hội ở đảo Phú Quốc.
Phú Quốc sẽ bừng sức sống mới từ dòng điện quốc gia ảnh 1Một góc đảo Phú Quốc. (Nguồn: TTXVN)

Đường điện cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên-Phú Quốc trong dự án đưa điện lưới quốc gia ra đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đã tiếp bờ thị xã Hà Tiên những ngày cuối năm 2013 và dự kiến có điện trên đảo vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Dòng điện quốc gia bừng sáng trên vùng biển Tây cực Nam Tổ quốc trở thành hiện thực sẽ thỏa nguyện ước mơ bao đời của người dân hòn Đảo Ngọc này.

Dự án công trình của ý Đảng, lòng dân

Tổng Công ty Điện lực miền Nam cho biết, sau lễ khởi công dự án cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc, ngày 5/12/2013, nhà thầu EPC Prysmian Powerlink SRL Italy) bắt đầu rải cáp từ đảo Phú Quốc, khu vực biển Mũi Đá Bạc, ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh.

Việc thi công hạng mục công trình này gặp rất nhiều khó khăn do mùa gió chướng thổi về, sóng to, biển động mạnh. Tuy nhiên, với nỗ lực tích cực và quyết tâm cao độ của nhà thầu vượt qua điều kiện thời tiết bất lợi, cáp được kéo đến bờ thị xã Hà Tiên tại ấp Hòa Phầu, xã Thuận Yên chiều ngày 27/12/2013 trong niềm vui rộn vang tiếng cười của các cán bộ, kỹ sư, chuyên gia nhà thầu EPC Prysmian Powerlink SRL.

Tiếp đến, việc thi công lắp đặt cáp tại bờ Hà Tiên và hoàn tất toàn bộ dự án dự kiến kết thúc vào 7/1/2014. Công tác hiệu chỉnh, đóng điện, chạy thử nghiệm dự kiến từ 10 - 15/1/2014 và chính thức có điện lưới quốc gia trên đảo Phú Quốc trước Tết nguyên Đán Giáp Ngọ 2014.

Người dân Phú Quốc từng phút, từng giờ dõi theo tiến độ thi công dự án cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc vỡ òa niềm hạnh phúc, phấn khởi khi tuyến cáp tiếp bờ Hà Tiên an toàn, đúng kế hoạch.

Anh Lê Hồng Phúc, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc bày tỏ: “Không riêng gì tôi mà hầu hết người dân Phú Quốc háo hức, mừng vui chờ đón dòng điện quốc gia ra đảo trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đảo ngọc Phú Quốc rồi đây thêm sức sống mới, tỏa sáng, lấp lánh, rực rỡ muôn sắc màu tươi đẹp và phát triển sung túc hơn.”

Dự án cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc lần đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam, là dự án cáp ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á có tổng mức đầu tư 2.336 tỷ đồng từ vốn vay Ngân hàng Thế giới, nguồn hỗ trợ phát triển ngành điện giai đoạn 2 (DPL2) và vốn đối ứng của Tổng công ty Điện lực miền Nam với 3 hạng mục chính.

Trong đó, hạng mục công trình cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc dài 58 km, tổng giá trị hợp đồng 67,4 triệu euro (tương ứng 1.932 tỷ đồng), do nhà thầu EPC là Prysmian Powerlink SRL Italy) thực hiện.


Đòn bẩy cho Phú Quốc phát triển

Tại lễ khởi công dự án cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định, đây là một dự án dài nhất Đông Nam Á, lần đần tiên được triển khai tại Việt Nam. Đó là kết quả của hơn 5 năm kiên trì chuẩn bị, từ việc thu xếp để có nguồn vốn đầu tư lớn, tính chất phức tạp ở cấp điện áp cao, phương án hướng tuyến hợp lý, đến việc lựa chọn được nhà thầu có năng lực, uy tín và nhiều công việc quan trọng khác.

Dự án triển khai thi công và dự kiến hoàn thành sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, đảm bảo năng lực cung cấp điện ổn định cho Phú Quốc trong bối cảnh nhu cầu điện tăng rất cao mà nguồn phát diesel không đáp ứng, giảm được giá bán điện từ mức bình quân 5.060 đồng/kWh về giá điện như ở đất liền khoảng 1.508 đồng/kWh.

Ông Lê Văn Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang phấn khởi nói dự án cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc không chỉ lớn về quy mô đầu tư, về giá trị nó mang lại mà đây còn là dự án quan trọng về điện được đầu tư tại Kiên Giang trong 2 năm gần đây, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, các Bộ, ngành của Trung ương và của ngành điện với Kiên Giang.

Cùng với các dự án công trình trọng điểm đã và đang tập trung đầu tư xây dựng trên đảo, khi dự án này hoàn thành, dòng điện quốc gia ra Phú Quốc, tạo sức bật quan trọng để Phú Quốc cất cánh và chắc chắn Đảo Ngọc sẽ thực sự là điểm dừng chân lý tưởng của du khách, bạn bè trong nước và thế giới, nhất là các nhà đầu tư.

Trước thời khắc Phú Quốc đón dòng điện quốc gia, nhiều nhà đầu tư bắt đầu khởi động các dự án trên Đảo Ngọc. Tại Khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, nhiều dự án đầu tư dịch vụ nghỉ dưỡng đã khởi công xây dựng hoặc tiếp tục thi công trở lại sau thời gian dài tạm ngưng.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Quý Hải (Thành phố Hồ Chí Minh) đã cơ bản thi công hoàn thiện giai đoạn I khu resort với 106 phòng nghỉ cao cấp, tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng.

Năm 2014, công ty này tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với các hạng mục cơ bản như tổ hợp khách sạn, quần thể căn hộ và biệt thự đẳng cấp 4 sao quốc tế; trung tâm hội nghị quốc tế; cơ sở giải trí và tiêu khiển, tổng kinh phí đầu tư gần 3.000 tỷ đồng.

Ông Võ Hồng Thức, Tổng giám đốc Công ty Quý Hải cho biết: “Khi quyết định đầu tư dự án dịch vụ nghỉ dưỡng này tại Bãi Trường, điều làm chúng tôi lo lắng nhiều nhất là nguồn điện. Nhưng được biết điện quốc gia sẽ ra đảo Phú Quốc trước Tết Nguyên đán thì không riêng gì chúng tôi mà nhiều nhà đầu tư khác cũng rất mừng.”

Như vậy, chỉ tính riêng trên lĩnh vực du lịch, đến nay Phú Quốc chính thức đưa vào hoạt động 118 cơ sở lưu trú, trong đó có 48 khách sạn, khu resort cao cấp phục vụ du khách, tập trung ở thị trấn Dương Đông, xã Dương Tơ và Cửa Dương.

Sau khi Nhà nước đầu tư xây dựng một số dự án công trình có quy mô lớn trên đảo Phú Quốc như sân bay quốc tế, cảng biển, trục giao thông Nam-Bắc đảo, hệ thống đường vòng quanh đảo và đặc biệt là dự án cáp ngầm 110 kV xuyên biển Hà Tiên-Phú Quốc đưa điện lưới quốc gia ra đảo là một trong những yếu tố quyết định, tạo động lực cho nhà đầu tư tập trung triển khai các dự án trên đảo, đồng thời tiếp tục thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc nói công trình điện cáp ngầm là một trong những công trình được người dân Phú Quốc chờ đợi nhất.

Cộng đồng xã hội, nhất là doanh nghiệp, nhà đầu tư rất mong có điện để triển khai thực hiện ngay các dự án đã được cấp phép đầu tư. Mừng Đảng, mừng Xuân mới 2014 và đón dòng điện quốc gia trong năm “con Ngựa”, người dân Phú Quốc kỳ vọng là năm “Mã đáo thành công.”

Hòn Đảo Ngọc trên vùng biển Tây cực Nam Tổ quốc sẽ bừng lên sức sống mới, phát triển sung túc hơn như chính tên gọi Đảo Ngọc-Phú Quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục