Phú Thọ bắt 13 đối tượng tham gia cá độ bóng đá

Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng liên quan đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn trong dịp Euro.
Thượng tá Đào Diệu Sơn, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45 - Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 13 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn trên địa bàn trong dịp diễn ra Euro 2012.

Ước tính, số tiền cá độ bóng đá trong đường dây này lên tới hàng tỷ đồng.

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, khoảng 2 giờ sáng 24/6, các trinh sát phòng PC45 đã kiểm tra và bắt quả tang hai đối tượng là Nguyễn Quyết Thắng (sinh năm 1986) và Mai Ngọc Giang (sinh năm 1990) đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại nhà ở của Thắng (tổ 46, phố Quang Trung, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ).

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một máy tính, một tivi, ba điện thoại di động cùng nhiều tờ phơi ghi tỷ lệ cá độ bóng đá và hơn 35 triệu đồng. Bước đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra đã xác minh được đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá là Nguyễn Xuân Đại (sinh năm 1983, trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Giang và Thắng khai nhận, để tổ chức đường dây cá độ bóng đá này, Thắng, Giang đã chỉ đạo một số đối tượng làm chân rết có mặt tại các quán càphê bóng đá trên địa bàn thị xã Phú Thọ và thành phố Việt Trì - nơi tổ chức xem trực tiếp các trận đấu bóng đá Euro 2012, để ra kèo và nhận tiền trực tiếp của các con bạc. Còn Giang, Thắng sẽ thông báo số lượng tiền và tỷ lệ cá độ cho một đối tượng khác là Nguyễn Xuân Đại.

Từ việc bóc gỡ đường dây này, Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trại giam Tân Lập (Tổng Cục 8, Bộ Công an) phát hiện và bắt giữ một vụ mang vật cấm vào trại giam, làm rõ hành vi đánh bạc của Nguyễn Tiến Lương (27 tuổi), đối tượng đang thụ án tại Trại giam Tân Lập về hành vi "cướp tài sản" và bị tuyên phạt 9,5 năm tù. Lương đang ở tù cùng với Khánh là anh trai của Đại.

Qua nói chuyện điện thoại, Lương đồng ý cá độ bóng đá với Đại. Theo sự thỏa thuận giữa hai bên, trong trường hợp Lương thắng hoặc thua cá độ thì Hà Thị Tuyết (26 tuổi, hiện ở Yên Bái) sẽ có trách nhiệm giao và nhận tiền. Bước đầu, Lương đã khai nhận hành vi cá độ bóng đá của mình.

Phòng PC45 vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án./.

Lâm Đào An (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục