Phú Thọ: Lượng khách tới thăm Khu di tích Đền Hùng tăng cao

Từ ngày 7/2 đến nay, hơn 1,2 triệu lượt người về thăm, dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Phú Thọ: Lượng khách tới thăm Khu di tích Đền Hùng tăng cao ảnh 1Đông đảo nhân dân cùng du khách thập phương về dâng hương trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Theo Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 thời tiết nắng ấm, thời gian nghỉ Tết dài nên lượng du khách và đồng bào về thăm, dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng tăng cao.

Những ngày đầu xuân mới tăng cao điểm, lượng du khách lên đến cả trăm nghìn người.

Ông Lưu Quang Huy - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, cho biết chỉ tính từ ngày 29 Tết đến nay đã có hơn 1,2 triệu lượt người về thăm, dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân.

Để phục vụ đồng bào, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã tổ chức đón tiếp, phục vụ tận tình, chu đáo, đảm bảo an toàn, văn minh. Trong thời qua, Khu di tích đã chỉnh trang lại một số điểm thờ tự, khuôn viên, bậc lên xuống bảo đảm sạch, đẹp; bố trí, sắp xếp lại hàng quán cho gọn gàng, bảo đảm tốt nhất cho du khách dâng hương và vãn cảnh.

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cảnh quan được chú trọng đã tạo được sự trang nghiêm trong khu di tích; đồng thời tăng cường quản lý thị trường, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo phòng chống cháy nổ, công tác trông giữ xe, tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự.

Ngoài ra, Khu Di tích còn bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các đền, chùa thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân về thăm viếng di tích thực hành các nghi lễ tín ngưỡng theo truyền thống của dân tộc và quy định của nhà nước.

Theo ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay sẽ do Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì, có sự tham gia góp giỗ của 3 tỉnh là Hưng Yên, Bình Thuận, Cà Mau và được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 12 đến 16/4 (tức từ ngày 6 đến ngày 10/3 năm Bính Thân).

Lễ Giỗ Tổ sẽ được tổ chức vào đúng 7 giờ ngày 10/3 Âm lịch và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình Phú Thọ.

Bên cạnh những hoạt động được tổ chức thường niên, nét mới trong phần hội năm nay là tổ chức Lễ hội đường phố tại thành phố Việt Trì vào ngày 7/3 Âm lịch; tổ chức hội thi bơi chải Việt Trì mở rộng trên hồ Công viên Văn Lang và hội thi bơi chải truyền thống trên sông Lô vào ngày 9/3 Âm lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục