Phú Yên: Nguy cơ lây lan dịch bệnh từ xác vịt chết thả trôi sông

Việc nhiều bao tải chứa xác vịt bị thả trôi trên sông Đà Rằng đoạn qua thành phố Tuy Hòa không những gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh.
Phú Yên: Nguy cơ lây lan dịch bệnh từ xác vịt chết thả trôi sông ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Mấy ngày gần đây trên sông Đà Rằng (đoạn qua phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), hàng chục bao tải chứa xác vịt buộc chặt và được thả trôi trên sông.

Người dân lo ngại, việc vứt xác gia cầm bừa bãi không chỉ gây ô nhiễm mà còn làm cho dịch bệnh có thể lây lan.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN vào sáng 19/2, các bao tải đựng xác vịt chết trôi dọc bờ kè của sông.

Nhiều bao do sóng đánh đã bung ra làm cho xác vịt nổi lềnh bềnh, có con đã thối rữa bốc mùi hôi thối.

Về nguồn gốc số vịt chết, ông Nguyễn Nhân Hiếu, Trạm trưởng trạm Thú y thành phố Tuy Hòa lý giải: Hiện tại, các hộ nuôi vịt chạy đồng đều tập trung về dọc bờ sông Đà Rằng để nuôi nhốt.

Do con sông đi qua nhiều huyện và xã nên rất khó xác định được nguồn gốc của các bao tải đó được thả từ đâu.

Hiện tại, Trạm đang tuyên truyền cho bà con nếu thấy những bao tải thì vớt lên, đốt rồi chôn và rắc vôi, tiêu độc khử trùng để đề phòng dịch bệnh lây lan đồng thời đề nghị Chi cục Thú y tỉnh Phú Yên lấy mẫu xét nghiệm.

Trên đoạn sông Đà Rằng chảy qua phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa có 3 bầy vịt với khoảng 10.000 con đang được nuôi nhốt.

Ông Nguyễn Tin (phường phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa) cho biết: Mỗi ngày có hàng trăm con vịt chết trôi dạt vào khu vực nuôi vịt của gia đình ông.

Bầy vịt thịt khoảng 3.000 con 3 tháng tuổi đang chờ xuất bán mặc dù đã tiêm vắcxin đầy đủ cũng bị mắc bệnh.

Hơn 100 con vịt đã bị chết. Số vịt có biểu hiện mệt mỏi ông đã phải bắt tách khỏi đàn để tiêm thuốc tự điều trị.

Gia đình rất lo lắng các bao tải này mang dịch bệnh sẽ lây lan sang đàn vịt.

Qua mổ khám kiểm tra số vịt bị chết tại bầy vịt nhà ông Nguyễn Tin, bác sỹ Lê Hoàng Ngân, Trưởng phòng Kỹ thuật (Chi cục Thú y tỉnh Phú Yên) cho biết: Vịt bị chết có dấu hiệu xuất huyết ở mắt, dạ dày tuyến, đầu bị sưng to…

Đây là biểu hiện vịt bị bệnh dịch tả và tụ huyết trùng. Chi cục sẽ tiếp tục theo dõi, nếu tình trạng vịt chết nhiều và nhanh thì trong vài ngày tới sẽ lấy mẫu để xét nghiệm bệnh cúm H5N1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục