Phú Yên: Thêm 3 học sinh tử vong do bị đuối nước

Ngày 22/4, một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra tại khu vực hạ lưu sông Bình Bá (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), làm ba học sinh tử vong.
Khoảng 15 giờ ngày 22/4, một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra tại khu vực hạ lưu sông Bình Bá, thuộc địa phận thôn Bình Thạnh, xã An Ninh Tây (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), làm ba học sinh tử vong.

Trước đó, 5 học sinh ở thôn Xuân Phu, xã An Ninh Tây cùng rủ nhau đến sông Bình Bá để tắm. Trong khi tắm, không may các em rơi vào hố sâu và bị nước cuốn trôi.

Tuy nhiên, chỉ hai em thoát được, còn ba em gồm Trần Huy Hoàng (13 tuổi), Nguyễn Công Hậu (13 tuổi) và Trần Văn Hùng (14 tuổi) đều là học sinh trường cấp 2-3 Võ Thị Sáu bị nước nhấn chìm.

Được phát hiện, vớt lên bờ cấp cứu, nhưng do bị đuối nước trong thời gian quá lâu nên cả ba em đã tử vong.

Theo người dân địa phương, khu vực xảy ra tại nạn rất nguy hiểm vì ở cuối hạ lưu sông và bờ kè Bình Thạnh ngăn chắn nước lớn từ thượng nguồn đổ về nên đáy sông có nhiều chỗ lồi lõm, dòng chảy cuộn xoáy, mực nước có độ sâu từ 9 đến 11 mét. Người dân sinh sống tại khu vực này rất ít người tắm ở đây.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã xảy ra bảy vụ chết đuối, làm chết 14 học sinh cấp 1 và cấp 2.

Đây là lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ con em của mình, nhất là mùa hè đang đến, để tránh những vụ tai nạn đuối nước thương tâm có thể xảy ra./.

Thế Lập (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục