Phú Yên: Triều cường xâm thực sát nhà dân, tuyến kè biển sụt lún

Triều cường làm đường Đinh Tiên Hoàng bị hư hỏng nặng, nhiều đoạn bị xâm thực hoàn toàn, ăn sát vào nhà dân dài khoảng 155 mét.
Phú Yên: Triều cường xâm thực sát nhà dân, tuyến kè biển sụt lún ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Chí Tưởng-Hải Âu/TTXVN)

Từ tối 17 đến chiều 18/12, do nước biển dâng cộng với gió cấp 8-9 đã xuất hiện triều cường ở khu vực Xóm Rớ thuộc khu phố 6, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) làm thiệt hại nhiều nhà cửa, vật kiến trúc của người dân và tuyến kè biển dọc đường Đinh Tiên Hoàng.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Phú Đông: Triều cường làm đường Đinh Tiên Hoàng bị hư hỏng nặng, nhiều đoạn bị xâm thực hoàn toàn, ăn sát vào nhà dân dài khoảng 155 mét; toàn tuyến kè biển bị xói lở, sụt lún hư hỏng nặng, các rọ đá bị hư hỏng toàn bộ trên phạm vi khoảng 220 mét.

Theo nhiều hộ dân nhà sát với bờ kè như gia đình anh Trần Văn Phụng, bà Trần Thị Út cho biết: Triều cường mạnh nhất vào khoảng 18-23 giờ ngày 17/12 có sóng cao từ 4-7 mét, từ 23 giờ ngày 17/12 cho đến chiều tối 18/12 sóng cao khoảng 3-5 mét. Do sóng cao vượt quá bờ kè nên nhiều hộ dân như hộ ông Trần Thanh Hùng đã phải đục tường hàng rào cho nước chảy bởi để đọng lại sợ nước khoét cát chân móng làm đổ tường.

Từ năm 2003 đến nay, năm nào dân cư ở Xóm Rớ cũng bị triều cường uy hiếp. Do vậy, trong năm 2013, tỉnh Phú Yên đã đầu tư 12 tỷ đồng xây dựng kè chắn sóng dài 690 mét nhưng vẫn bị triều cường phá vỡ nhiều đoạn đe dọa đời của sống người dân.

Hiện tại, để tránh thiệt hại về người và của cho nhân dân, chính quyền phường Phú Đông và khu phố 6 đã vận động các hộ gia đình di dời người già, phụ nữ, trẻ em và tài sản có giá trị đến nơi an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục