Phục hồi chưa ổn định

Đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ vẫn chưa ổn định

Sản lượng chế tạo của Mỹ giảm 0,4% trong tháng Tư và hoạt động xây dựng nhà ở chậm lại cho thấy đà phục hồi chưa ổn định.
Tháng Tư vừa qua, sản lượng chế tạo của Mỹ giảm lần đầu tiên trong 10 tháng và hoạt động xây dựng nhà ở chậm lại, cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới này có một sự khởi đầu yếu trong quý 2.

Sau 9 tháng tăng liên tiếp, sản lượng chế tạo giảm 0,4% trong tháng Tư do sự gián đoạn nguồn cung linh kiện từ Nhật Bản tác động đến hoạt động sản xuất ôtô.

Sản lượng công nghiệp nói chung vẫn ổn định, trong khi nếu không tính đến sản lượng ôtô và linh kiện, sản lượng chế tạo tăng 0,2%. Lĩnh vực chế tạo vẫn đang dẫn đầu đà phục hồi và sẽ tăng trở lại khi sự gián đoạn nguồn cung linh kiện ôtô chấm dứt.

Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Thương mại, lượng nhà xây mới giảm 10,6% trong tháng 4, xuống 523.000 căn, do lượng nhà ở trên thị trường quá nhiều đã không khuyến khích các dự án mới.

Theo ước tính, số nhà trên thị trường hiện vào khoảng vào khoảng 8-9 triệu căn, bao gồm cả nhà bị siết nợ và sẽ bị ngân hàng tịch thu. Lĩnh vực này được nhận định sẽ tiếp tục yếu trong sáu tháng tới, do sự dư cung, đặc biệt là những căn nhà bị siết nợ.

Tuy nhiên, tác động của sự đình trệ trong lĩnh vực nhà ở đối với nền kinh tế là không lớn, do lĩnh vực này chỉ đóng góp 2,2% GDP.

Với hy vọng giá xăng dầu giảm và thị trường lao động bắt đầu phục hồi đủ mạnh để thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng, từ đó tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, các nhà phân tích lạc quan cho rằng kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng nhanh trở lại trong quý này, sau khi giảm xuống mức 1,8% trong quý trước.

Nhà kinh tế cấp cao Ryan Sweet ở bộ phận phân tích của Moody nhận định các điều kiện kinh tế sẽ được cải thiện trong thời gian còn lại của năm./.

Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục