Phương Tây tuyên bố ủng hộ chính phủ "đoàn kết dân tộc" ở Libya

Mỹ và 5 quốc gia châu Âu tái khẳng định cam kết ủng hộ việc Libya nỗ lực thành lập chính phủ đoàn kết để thoát khỏi tình trạng bất ổn.
Phương Tây tuyên bố ủng hộ chính phủ "đoàn kết dân tộc" ở Libya ảnh 1Các tay súng Fajr Libya (Bình minh Libya) sau cuộc giao tranh với lực lượng ủng hộ Chính phủ gần căn cứ không quân Wetia ngày 29/12. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo hãng AFP, ngày 11/5, Mỹ và 5 quốc gia châu Âu - gồm Anh, Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha - đã tái khẳng định cam kết ủng hộ "tính toàn vẹn lãnh thổ và đoàn kết dân tộc" của Libya trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi này nỗ lực hướng tới thành lập chính phủ đoàn kết để thoát khỏi tình trạng bất ổn hiện nay.

Trong tuyên bố chung, nhóm nước Phương Tây trên nhấn mạnh: "Chúng tôi nhắc lại rằng những khó khăn của Libya chỉ có thể được giải quyết bởi một chính phủ có khả năng giám sát hiệu quả và bảo vệ được các thể chế độc lập của Libya."

Bên cạnh đó, tuyên bố còn cảnh báo rằng "những kẻ khủng bố đang lợi dụng cuộc xung đột để tạo dựng sự hiện diện tại Libya và sẽ lợi dụng sự giàu có của Libya để thực hiện các tội ác kinh hoàng xuyên quốc gia."

Hiện Libya có một quốc hội thông qua bầu cử và một chính phủ được quốc tế công nhận đặt trụ sở tại thành phố miền Đông Tobruk, tồn tại song song với một chính quyền đối địch cùng một cơ quan lập pháp được phiến quân Hồi giáo hậu thuẫn tại thủ đô Tripoli.

Từ tháng 1/2015, Liên hợp quốc đã đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán giữa các bên tham chiến hướng tới thỏa thuận thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục