Platini bất đồng với Sepp Blatter về vụ Boateng

Chủ tịch UEFA Michel Platini đã bày tỏ ý kiến trái ngược với Sepp Blatter khi ủng hộ hành động rời sân của Kevin-Prince Boateng.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini đã bày tỏ ý kiến ngược với người đồng nhiệm tại FIFA là Sepp Blatter khi ủng hộ hành động rời sân của Kevin-Prince Boateng và đồng đội tại AC Milan do phải hứng chịu những lời lẽ phân biệt chủng tộc trong một trận giao hữu hồi đầu tháng này. Trước đó, Blatter đã nhận xét rằng các cầu thủ không nên hành động tùy tiện theo ý muốn của mình. Ông cho biết rằng những câu lạc bộ có người hâm mộ với hành vi phân biệt chủng tộc có thể sẽ bị trừ điểm hoặc thậm chí là đánh tụt hạng. Song trong cuộc trò chuyện với đài radio RTL của Pháp hôm 21/1, Platini cho biết rằng ông thấy vui mừng trước hành động của tiền vệ người Ghana sau khi anh rời sân do bị cổ động viên đội hạng tư Italy là Pro Patria nhục mạ. Platini chia sẻ: “Đó là một hành động tuyệt vời và tôi rất hoan nghênh nó. Nó thật sự rất tuyệt, tới mức sau đó tôi đã gọi cho Milan để chúc mừng họ.” Platini cũng cho biết rằng UEFA đã có biện pháp đối phó với tình trạng phân biệt chủng tộc trên khán đài. “Chúng tôi đã viết luật cho những trận đấu tại Champion League và Europa League để các trọng tài áp dụng. Nếu họ nghe thấy tiếng hô phân biệt chủng tộc, họ sẽ yêu cầu hệ thống loa phát thanh yêu cầu khán giả ngưng hò hét và trận đấu sẽ bị dừng một phút. Nếu sau đó tiếng hô vẫn tiếp tục, trận đấu sẽ bị ngừng hai phút để kêu gọi khán giả ngừng hành vi xúc phạm trên.” “Nếu việc này tái diễn lần thứ ba, trọng tài có thể hủy bỏ trận đấu. Trọng tài mới là ông chủ của sân đấu”./.
Platini bất đồng với Sepp Blatter về vụ Boateng ảnh 1
Kevin-Prince Boateng bất mãn với nạn phân biệt chủng tộc.

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục