PLO cảnh báo có thể hủy bỏ công nhận nhà nước Israel

PLO cảnh báo có thể hủy bỏ việc công nhận nhà nước Israel

tổ chức Giải phóng Palestine cảnh báo có thể hủy bỏ việc công nhận Israel trước Hiệp định hòa bình Oslo năm 1993 vì nhà nước Do Thái không thực hiện đến cùng những thỏa thuận này.
Tổng thống chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) ông Saeb Erekat cảnh báo rằng tổ chức này có thể hủy bỏ việc công nhận Israel trước Hiệp định hòa bình Oslo năm 1993 vì nhà nước Do Thái không thực hiện đến cùng những thỏa thuận này.

Trong một bài phỏng vấn được tờ al-Quds al-Arabi đăng tải ngày 5/11, ông Erekat cho biết quyết định chính thức sẽ được đưa ra sau khi Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas kết thúc các vòng tham vấn với các nhà lãnh đạo Arab trong tháng này.

Tổng thống Abbas dự kiến sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi vào ngày 8/11 và dự hội nghị của Liên đoàn Arab tại Saudi Arabia trong tuần tới.

Theo lời ông Erekat, các cuộc họp trước đó của Hội đồng Dân tộc Palestine (PNC) cũng như Ủy ban Điều hành PLO cũng đã lên tiếng kêu gọi xem xét lại mối quan hệ an ninh và quốc phòng của PLO với Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục