PMI Trung Quốc suy giảm, sắc đỏ bao trùm chứng khoán châu Á

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết chìm trong sắc đỏ trong phiên chiều 24/7 theo sau số liệu kinh tế không khả quan của Trung Quốc.
PMI Trung Quốc suy giảm, sắc đỏ bao trùm chứng khoán châu Á ảnh 1Hoạt động giao dịch chứng khoán tại Mumbai, Ấn Độ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết chìm trong sắc đỏ trong phiên chiều 24/7 theo sau số liệu kinh tế không khả quan của Trung Quốc và một đợt bán tháo trên thị trường phố Wall trong khi USD lên giá, trong bối cảnh thị trường gia tăng đồn đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến hành nâng lãi suất trong năm nay.

Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 139,42 điểm (0,67%) xuống khép phiên ở mức 20.544,53 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 24,2 điểm (0,43%) xuống 5.566,1 điểm.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc để mất 19,11 điểm (0,93%) đóng cửa phiên ở mức 2.045,96 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong lùi 270,34 điểm (1,06%) xuống đóng cửa phiên ở mức 25.128,51 điểm.

Bên cạnh đó, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải đảo chiều đi xuống, để tuột mất 53,01 điểm (1,29%) xuống khép phiên ở mức 4.070,91 điểm, sau sáu phiên tăng giá nhờ các biện pháp của chính phủ nhằm bảo vệ thị trường sau một tháng chỉ số này giảm điểm.

Trong phiên này, USD được giao dịch ở mức 123,95 yen/USD, tăng so với mức 123,9 yen/USD trong phiên trước tại New York.

Theo báo cáo vừa được hãng Caixin công bố, Chỉ số Quản lý nhà mua hàng (PMI) trong lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc trong tháng Bảy đạt 48,2 điểm, thấp hơn so với dự kiến, đồng thời là mức thấp nhất kể từ tháng 4/2014. Kết quả này làm gia tăng quan ngại về sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, dù cho trước đó đón nhận mức tăng trưởng trong quý 2 cao hơn dự kiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục