[Audio] Những giai điệu bất hủ về ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội

“Tiến về Hà Nội” được Văn Cao sáng tác 5 năm trước ngày Thủ đô được giải phóng, nhưng những gì nhạc sỹ "vẽ" trong ca khúc đã diễn ra chính xác đến từng chi tiết trong ngày 10/10/1954.
Đoàn xe chở các chiến sỹ Đại đoàn 308 Quân Tiên phong tiến qua phố Hàng Đào, sáng 10/10/1954 trong niềm hân hoan chào đón của hàng vạn người dân. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Đoàn xe chở các chiến sỹ Đại đoàn 308 Quân Tiên phong tiến qua phố Hàng Đào, sáng 10/10/1954 trong niềm hân hoan chào đón của hàng vạn người dân. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến - luôn là nguồn cảm hứng sáng tác vô tận cho các nhạc sỹ nhiều thế hệ.

Trong các nhạc phẩm nổi tiếng viết về Hà Nội, có những khúc tráng ca về những tháng ngày khói lửa chiến tranh, có cả những giai điệu êm đềm, trữ tình về một Hà Nội hào hoa, lãng mạn.

VietnamPlus xin giới thiệu 4 tác phẩm âm nhạc bất hủ được sáng tác trước và sau ngày giải phóng thủ đô 10/10/1954 đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt trong lòng công chúng yêu âm nhạc.

Đặc biệt trong đó, “Tiến về Hà Nội” của nhạc sỹ Văn Cao, và “Người Hà Nội” của thi sỹ-nhạc sỹ Nguyễn Đình Thi đều được viết trước ngày giải phóng thủ đô 10/10/1954, như một dự cảm về ngày chiến thắng, ghi dấu lịch sử chói lọi trên vùng đất Rồng bay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục