Premier League dùng công nghệ xác định bàn thắng

Chủ tịch 20 câu lạc bộ đang chơi tại Premier League đã bỏ phiếu thông qua việc sử dụng công nghệ xác định bàn thắng tại giải này.
Công nghệ xác định bàn thắng trong cầu môn (goal-line techonology) sẽ được sử dụng tại Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) từ mùa giải 2013-2014 sau khi chủ tịch 20 câu lạc bộ đang chơi ở Premier League bỏ phiếu thông qua việc này tại cuộc họp diễn ra ngày 11/4.

Công ty Hawk-Eye có trụ sở tại Anh đã được chỉ định để cung cấp và lắp đặt hệ thống này tại các sân vận động của 20 câu lạc bộ sẽ tham dự Premier League trong mùa bóng mới.

Hawk-Eye cho biết công ty này sử dụng tới bảy camera cho mỗi trái bóng để xác định bóng đã lăn qua vạch hay chưa, do đó hệ thống này "chính xác tới từng mm và đảm bảo rằng không có pha quay chậm nào có thể bác bỏ được quyết định."

Công nghệ Hawk-Eye sẽ thông báo cho trọng tài biết khi trái bóng vượt qua vạch cầu môn thông qua tín hiệu rung và có thể nhìn thấy trên thiết bị giống như chiếc đồng hồ đeo tay chỉ trong vòng một giây.

Theo kế hoạch, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sẽ cho lắp đặt hệ thống này ở sân vận động Wembley trước khi diễn ra trận đấu tranh Siêu cúp Anh (Community Shield) vào tháng Tám tới.

Việc lắp đặt hệ thống Hawk-Eye ở sân vận động của 17 câu lạc bộ tiếp tục chơi ở Premier League và ba câu lạc bộ được thăng hạng từ Giải Hạng nhất trong mùa bóng mới sẽ được tiến hành trong vòng sáu tuần.

Từ lâu, nhiều người hâm mộ đã kêu gọi cần áp dụng công nghệ vào các trận đấu để tránh những quyết định sai lầm của trọng tài mặc dù cũng có nhiều quan điểm cho rằng chính các sai lầm mang tính chất con người đó tạo nên một phần hấp dẫn cho trái bóng tròn.

Mong muốn đưa công nghệ này vào sử dụng đã tăng lên sau khi Ukraine bị từ chối bàn thắng gỡ hòa mặc dù trái bóng đã qua vạch vôi khung thành và đành chấp nhận thua đội tuyển Anh 0-1 tại Giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro) năm 2012. Tình huống này khiến cho Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter ra sức ủng hộ việc sử dụng công nghệ tiên tiến này.

Sau nhiều tranh cãi, FIFA đã quyết định lấy giải Club World Cup được tổ chức ở Nhật Bản vào tháng 12 năm ngoái để chính thức thử nghiệm hai công nghệ vạch cầu môn là GoalRef (dùng từ xác định bóng đã lăn qua vạch hay chưa) và Hawk-Eye (dùng các camera để xác định). Công nghệ này có thể sẽ được sử dụng tiếp tại Cúp Liên đoàn các châu lục trong năm nay và World Cup 2014 được tổ chức ở Brazil./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục