Premier League khởi tranh: Manchester United chỉ đủ sức vào top 4?

Đã chi ra tới 70 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và vẫn chưa dừng lại, Manchester United của Louis Van Gaal dĩ nhiên sẽ được kỳ vọng rất nhiều trong mùa giải mới. Nhưng liệu đã đủ để lên ngôi
Van Gaal liệu có thể tạo ra diện mạo mới cho Manchester United?

Đã chi ra tới 70 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và vẫn chưa dừng lại, Manchester United của Louis Van Gaal dĩ nhiên sẽ được kỳ vọng rất nhiều trong mùa giải mới. Cuộc đấu với Tottenham Hotspurs vào đêm nay tại Old Trafford sẽ là sự khởi đầu cho hành trình dài đó, nên kỳ vọng gì ở Quỷ Đỏ khi những đồng tiền lại một lần nữa nhảy múa?

Mùa hè năm ngoái, Man United đã chi ra tới 134 triệu bảng để mang về hàng loạt những tân binh đắt giá như Angel Di Maria, Ander Herrera, Luke Shaw hay Radamel Falcao. 200 triệu bảng trong vòng hai mùa giải cho thấy tiềm lực kinh tế khủng khiếp của Quỷ đỏ, nhưng điều đó cũng cho thấy rằng Man United luôn thay đổi quá nhiều chỉ sau một mùa hè. Và đó là thứ khó có thể mang lại sự ổn định đủ để hướng tới danh hiệu vô địch, nhất là khi những tân binh của Man United đều rơi vào vị trí quan trọng bậc nhất trên sân.

Memphis Depay, Bastian Schweinsteiger và Morgan Schneiderlin đang là những cái tên như vậy trong mùa hè này của Man United, giống với những Daley Blind, Angel Di Maria hay Ander Herrera của năm ngoái. Khả năng hòa nhập vào hệ thống của Van Gaal dưới thời Man United của bộ ba này dĩ nhiên vẫn còn là dấu hỏi.

Depay sẽ chơi ở cánh hay trung tâm trong sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 của Van Gaal, Schneiderlin hay Schweinsteiger ai sẽ đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ, đó là những câu hỏi không dễ gì trả lời được cho dù trận đấu với Tottenham tại Old Trafford vào đêm nay có kết thúc với một chiến thắng dành cho Quỷ đỏ.

Những cách sắp xếp để phù hợp với chiến thuật, con người (cả mới lẫn cũ) đều cần rất nhiều thời gian để kiểm chứng, các tân binh đá tốt trong trận ra mắt không đồng nghĩa với việc điều đó có thể tiếp tục ở những cuộc đấu sau đó. Đó mới là vấn đề đích thực của Man United, khi hè này sang hè khác cứ tiếp tục mang về hàng loạt những tân binh đắt giá.

Điều mà thực sự các CĐV Quỷ Đỏ nên chờ đợi vào lúc này là Van Gaal nhanh chóng tìm ra bộ khung ổn định để thi đấu và tránh toàn bộ những sự bổ sung ở những vị trí tối quan trọng trong phần còn lại của mùa hè nếu không muốn lại tốn thời gian để lắp ghép như năm ngoái.

Đội chủ sân Old Trafford có thể thắng, có thể thua trước Tottenham vào cuộc đấu sớm tối nay, nhưng những dấu hiệu về một sơ đồ cố định cùng việc triết lý của Van Gaal có lan tỏa khắp đội hình Quỷ đỏ hay không mới là điều đáng để quan tâm tới.

Van Gaal đang phải chịu sức ép lớn

Nếu có, Man United có quyền hy vọng vào một vị trí cao hơn thứ tư trong mùa giải này, ngược lại, nếu vẫn tiếp tục loay hoay trong việc truyền đạt tư tưởng cho các cầu thủ, Man United của Van Gaal cố gắng lắm cũng sẽ chỉ đủ vươn tới Top 4 mà thôi.​/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục