Premier League là số một

Alex Ferguson: Premier League là giải đấu số một

Sir Alex khẳng định Premier League vẫn là giải đấu số một châu Âu, bất chấp việc bóng đá Anh vắng bóng tại bán kết Champions League.
Huấn luyện viên Alex Ferguson khẳng định, Premier League vẫn là giải đấu số một châu Âu bất chấp việc lần đầu tiên bóng đá Anh vắng bóng tại vòng bán kết Champions League kể từ năm 2003.

Liverpool bị loại ngay từ vòng bảng. Chelsea không vượt qua nổi vòng 1/8 sau hai trận thua trước Inter Milan, trong khi hai đại diện còn lại là Arsenal và Manchester United bị đánh bật ở vòng tứ kết trước Barca và Bayern, lần đầu tiên kể từ năm 2003, không có một đội bóng Anh nào có mặt trong top 4 đội mạnh nhất châu Âu.

Sau gần một thập kỷ thống trị Champions League, “tứ đại gia” của bóng đá Anh đang mất dần tầm ảnh hưởng của mình bởi những thế lực khác của châu Âu.

Kể từ mùa giải 2003-2004 cho đến trước mùa giải này, luôn có ít nhất một đội bóng Anh lọt vào vòng bán kết và trong ba mùa giải gần nhất Premier League luôn đóng góp ba trong số bốn đội mạnh nhất. Chưa kể từ năm 2005 đến nay, mùa nào bóng đá Anh cũng góp mặt một đại diện trong trận chung kết với hai chức vô địch thuộc về Liverpool và Manchester United.

Nhưng tất cả đã thay đổi trong mùa giải này khi xứ sở sương mù vắng bóng ở bán kết giải đấu danh giá nhất châu lục, mà thay vào đó là sự góp mặt của hai nền bóng đá kém danh tiếng hơn là Pháp (Lyon) và Đức (Bayern Munich), bên cạnh hai thế lực truyền thống Tây Ban Nha (Barca) và Italy (Inter Milan).

Tuy vậy, huấn luyện viên của Manchester United, Alex Ferguson vẫn cho rằng Premier League vẫn là giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu.

Khi được hỏi về thất bại của bóng đá Anh mùa này, Sir Alex khẳng định: “Tất cả các đội bóng Anh đều được kỳ vọng lọt vào vòng bán kết, như điều họ đã từng làm trong bảy mùa giải gần đây. Nhưng tôi không cho rằng thất bại trong mùa giải này sẽ phủ một bóng đen lên Premier League. Ngoại hạng Anh vẫn là giải đấu hay và mang tính cạnh tranh nhất châu Âu.”

Chiến lược gia người Scotland cũng thừa nhận rằng Manchester United cần phải thắng cả năm trận còn lại tại Premier League nhằm có cơ hội cứu vãn mùa bóng này.

Cách đây hơn một tuần, khi hành quân tới Đức chuẩn bị cho trận tứ kết lượt đi với Bayern, Manchester United còn nguyên cơ hội đoạt cú “ăn ba” mùa này, nhưng chỉ trong vòng tám ngày, “Quỷ đỏ” đã bị loại khỏi Champions League và đang gặp bất lợi trong cuộc đua ở giải quốc nội khi kém đội đầu bảng Chelsea hai điểm.

“Chúng tôi đã có ba kết quả tồi tệ trong vòng một tuần, do đó đây không thể là một tai nạn đột ngột đối với đội bóng. Kết quả này là một điều không bình thường đối với Manchester United. Chúng tôi đã bị loại khỏi Champions League, do đó chúng tôi phải thắng cả năm trận còn lại ở Premier League để có cơ hội cứu vãn lại mùa bóng này,” Sir Alex nhấn mạnh./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục