"Progress" của Take That bán chạy nhất Anh 2010

"Progress" của Take That đứng đầu các album bán chạy nhất nước Anh trong năm 2010, đẩy "Crazy Love" của Michael Buble xuống thứ hai.
Công ty thống kê các đĩa nhạc Official Charts Company cho biết "Progress" của ban nhạc Take That đã đứng đầu các album bán chạy nhất nước Anh trong năm 2010, đẩy "Crazy Love" của Michael Buble xuống vị trí á quân.

Theo thông tin trên, "Progress" - album ra đời khi Robbie Williams vẫn còn là thành viên của Take That - đã bán được 1,84 triệu đĩa trong năm 2010.

"Crazy Love" của Michael Buble bán được 1,23 triệu đĩa trong khi "The Fame" của nữ ca sĩ Lady GaGa bán được 1,05 triệu đĩa, xếp vị trí thứ ba.

Album "Loud" của Rihanna và "The Defamation of Strickland Banks" của Plan B đứng ở hai vị trí tiếp theo.

Về các đĩa đơn hàng đầu năm 2010, "Love The Way You Lie," "đứa con" chung của Eminem và Rihanna gặt hái được nhiều thành công nhất.

Đĩa đơn này đã bán được 854.000 bản, cao hơn đôi chút so với con số 815.000 bản của đĩa đơn đầu tay "When We Collide" của nam ca sĩ Matt Cardle, người mới giành giải nhất của chương trình tuyển lựa ca sĩ X Factor. Bruno Mars xếp vị trí thứ ba với "Just The Way You Are (Amazing)," bán được 766.000 đĩa.

Các vị trí tiếp theo thuộc về "Only Girl (In The World)" của Rihanna và "OMG" của Usher hát cùng Will I Am./.

Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục