PVC khẳng định vị trí doanh nghiệp xây lắp hàng đầu

Từ một nhà thầu phụ, đến nay PVC đã trở thành nhà thầu chính và tổng thầu EPC của nhiều công trình lớn, trọng điểm của đất nước.
Chiều 26/1, tại Hà Nội, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tổ chức đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2011.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho PVC vì có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của PVC trong những năm qua; nhất là có những đóng góp lớn trong việc đưa nhà máy lọc dầu Dung Quất-Nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước đi vào hoạt động.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên yêu cầu PVC chủ động, mạnh dạn, táo bạo hơn, không ngừng nâng cao trình độ quản lý điều hành, lấy chữ tín làm trọng, nâng cao chất lượng công trình xây dựng.

Bên cạnh đó, PVC cần tiếp tục áp dụng các công nghệ mới vào xây dựng để đạt được những bước đột phá trong sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, Tổng công ty cần tập trung phát triển đội ngũ nguồn nhân lực, đáp ứng với yêu cầu mới về phát triển và hội nhập; tiếp tục nâng cao trình độ quản trị điều hành, nâng cao tầm phát triển, dám nghĩ, dám làm, vượt mọi khó khăn thách thức để trở thành tập đoàn công nghiệp xây dựng hàng đầu Việt Nam.

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam được thành lập ngày 14/9/1983 với nhiệm vụ xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng phục vụ tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí, công trình chuyên dụng vận chuyển, chế biến, tàng trữ xăng dầu hóa chất, PVC đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Từ một nhà thầu phụ, đến nay PVC đã vươn lên trở thành nhà thầu chính và tổng thầu EPC của nhiều công trình lớn. Tên tuổi PVC luôn gắn liền với các công trình dầu khí trọng điểm của đất nước và của ngành dầu khí như đê chắn sóng Nhà máy lọc dầu Dung Quất - đê chắn sóng lớn nhất khu vực ASEAN; Tổng kho xăng dầu Cù Lao Tào ở Vũng Tàu; Bồn cầu lớn nhất Việt Nam chứa khí hóa lỏng LPG 2.000 tấn tại Gò Dầu (Đồng Nai) lớn nhất Việt Nam; Nhà máy Nhựa Polypropylene Dung Quất Quảng Ngãi; Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC Trịnh Xuân Thanh cho biết, không chỉ thực hiện tốt công tác đổi mới sắp xếp doanh nghiệp, PVC còn chủ động nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để khẳng định là vị trí của một trong những doanh nghiệp xây lắp hàng đầu đất nước và vươn ra thế giới.

Tiêu biểu là từ năm 2007 đến nay, PVC đã tăng trưởng ấn tượng với doanh thu và lợi nhuận năm sau luôn gấp 2-3 lần năm trước.

Năm 2010, tổng doanh thu của PVC đạt gần 8.700 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2009; nộp ngân sách nhà nước gần 461 tỷ đồng, tăng hơn 3,8 lần và lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng hơn 3,8 lần so với năm 2009./.

Kim Anh-Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục