"PVN cần bám sát diễn biến giá dầu để chủ động kinh doanh"

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý Tập đoàn PVN cần bám sát diễn biến giá dầu để chủ động hoạt động khai thác, sản xuất và kinh doanh.
"PVN cần bám sát diễn biến giá dầu để chủ động kinh doanh" ảnh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của mọi thành viên thuộc Tập đoàn PVN với nhiều đóng góp quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Đặc biệt, năm 2014, lần đầu tiên PVN đưa được 1,4 triệu tấn dầu từ nước ngoài về. Sự kiện này có tầm quan trọng to lớn không chỉ phục vụ cho nhu cầu 10 đến 20 năm trước mắt mà còn đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong lâu dài cũng như đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Tuy nhiên, với xu hướng giá dầu có thể tiếp tục giảm nữa, Phó Thủ tướng cũng lưu ý Tập đoàn PVN cần bám sát diễn biến giá dầu để chủ động hoạt động khai thác, sản xuất và kinh doanh. Bởi lẽ, ở thời điểm khi giá dầu xuống khoảng 60 USD đến 70 USD/thùng thì Nhà nước đã hụt thu từ 50.000 đến 70.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh Tập đoàn PVN cần tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của mọi doanh nghiệp thành viên trực thuộc tập đoàn, nhất là trong bối cảnh năm 2015, nhiều hiệp định tự do thương mại (FTA) với một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới chính thức có hiệu lực, sẽ không chỉ mang lại nhiều cơ hội mà cả những thách thức căng thẳng nếu thực sự tiềm lực của các doanh nghiệp không đủ mạnh.

Đứng trước năm 2015, một năm với nhiều cam go, thách thức khi giá dầu thô thế giới đang tuột dốc không phanh; suy thoái kinh tế đang có nguy cơ quay lại và bất ổn chính trị liên tục diễn ra ở một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới… đang đặt ra nhiều sức ép cũng như cơ hội đối với ngành dầu khí.

Vì lẽ đó, không ít doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn PVN đã đề xuất việc giảm chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện cho năm 2015 ở mức bằng hoặc thấp hơn so với năm 2014 như Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas), Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC)…

Mục tiêu đề ra cho năm 2015, Tập đoàn PVN phấn đấu gia tăng trữ lượng dầu khí từ 35 triệu đến 40 triệu tấn dầu quy đổi; khai thác dầu khí xấp xỉ đạt 27 triệu tấn quy dầu; dầu thô ước đạt 16,68 triệu tấn và khí ước đạt 9,8 tỷ m3; sản xuất điện đạt khoảng 18,5 tỷ kWh; sản xuất phân đạm ước đạt 1.525 nghìn tấn và sản xuất xăng dầu các loại khoảng 5.550 nghìn tấn.

Nhìn lại năm 2014, ông Nguyễn Quốc Khánh, Tổng giám đốc PVN nhận định rằng, năm 2014, PVN đã hoàn thành toàn diện và về đích trước kế hoạch tất cả các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt khai thác dầu thô trong nước vượt 1,18 triệu tấn so với kế hoạch năm, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP của cả nước.

Toàn tập đoàn đã nộp ngân sách Nhà nước vượt 37,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 1,77 tỷ USD so với kế hoạch năm, dù là trong điều kiện giá dầu suy giảm kỷ lục vào thời điểm quý 4/2014.

Công tác thu hút đầu tư nước ngoài vào tìm kiếm thăm dò dầu khí trong nước và mở rộng ra nước ngoài cũng được triển khai tích cực, uy tín và thương hiệu của tập đoàn tiếp tục được khẳng định thông qua những dự án gắn với công tác đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Nhìn nhận những khó khăn thách thức đặt ra cho năm 2015, đại diện Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro cho biết, giá dầu đang trên đà giảm mạnh nên có thể Vietsovpetro sẽ dừng sản xuất ở một số giàn khai thác có sản lượng dưới mức hòa vốn. Ngoài ra, sẽ tạm ngừng triển khai các dự án tìm kiếm thăm dò dầu khí.

Đây cũng là tình hình tương tự đối với PV Gas khi giá dầu thô trượt thêm 5 USD thì PV Gas mất cả doanh thu lẫn lợi nhuận khoảng 1.600 tỷ đồng, chưa kể sự sụt giảm về giá cổ phiếu. Với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là câu chuyện bức thiết về việc đầu tư, nâng cấp và mở rộng cũng như trăn trở về những đột phá mới trước những thách thức của năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục