PVN tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản

Tại hội nghị diễn ra vào 20-25/6, PVN sẽ giới thiệu 30 dự án để kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản cùng tham gia đầu tư.
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết, PVN sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản từ ngày 20-25/6 tới.

Trong chuyến công tác lần này, PVN sẽ mang theo khoảng 30 dự án thuộc lĩnh vực khí, dự án lọc hóa dầu Long Sơn, các dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện và bất động sản…để giới thiệu và kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản cùng tham gia đầu tư.

Theo Phó Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Tiến Dũng, sở dĩ PVN chọn Nhật làm thị trường mở màn cho việc xúc tiến đầu tư bởi đây là thị trường lớn, tiềm năng; trong đó, các nhà đầu tư có tiềm lực mạnh về tài chính và công nghệ. Mặc dù các nhà đầu tư Nhật Bản rất khó tính trong việc lựa chọn dự án đầu tư nhưng khi đã quyết định đầu tư thì rất thực hiện quyết liệt và mang lại hiệu quả cao.

Ông Dũng cũng cho biết PVN sẽ phối hợp với Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) và Bộ Thương mại quốc tế và Công nghiệp Nhật Bản (MITI) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư này. Khoảng 400 doanh nghiệp Nhật Bản, các tổ chức tài chính và ngân hàng của Nhật Bản sẽ tham gia hội nghị này.

Sau khi xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, PVN dự kiến sẽ xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Mỹ, Trung Đông và Nga.

Dự án lọc hóa dầu Long Sơn (Bà Rịa-Vũng Tàu) có tổng vốn đầu tư khoảng sáu tỷ USD, đang được PVN lựa chọn đối tác để thành lập liên doanh, triển khai đầu tư xây dựng. Sau khi đối tác Venezuela rút khỏi dự án, đã có nhiều nhà đầu tư như Tập đoàn Petronas (Malaysia), Tổ hợp IPIC (Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất) và Tập đoàn GS Group (Hàn Quốc) quan tâm tới dự án này. Tuy nhiên, cho đến nay, PVN vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc chọn đối tác.

Trong việc triển khai năm dự án nhiệt điện được chính phủ giao làm chủ đầu tư (Thái Bình 2, Sông Hậu 1, Vũng Áng 1, Long Phú 1 và Quảng Trạch 1), PVN sẽ chủ trương kêu gọi đầu tư nước ngoài để có thể thu xếp được sáu tỷ USD vốn và khoảng 18 triệu tấn than nhiên liệu./.

Nguyễn Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục