Quá nhiều người chờ được tiếp cận phương pháp ghép tế bào gốc

Trong 57 năm qua, mới chỉ có hơn một triệu người trên thế giới được ghép tế bào gốc và hiện có quá nhiều người phải chờ đợi.
Quá nhiều người chờ được tiếp cận phương pháp ghép tế bào gốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Những đột phá về khoa học trong nhiều năm qua đã giúp ngành y thế giới đạt được nhiều thành tựu trong điều trị bệnh.

Cấy ghép tế bào gốc nhằm đem lại sự sống cho những người mắc bệnh hiểm nghèo là một trong những thành quả ấy. Tuy nhiên, trong 57 năm qua, mới chỉ có hơn một triệu người trên thế giới được ghép tế bào gốc và hiện có quá nhiều người phải chờ đợi để được tiếp nhận phương pháp điều trị tiên tiến và đắt tiền này.

Đây là báo cáo công bố ngày 27/2 trên tạp chí Huyết học Lancet (Pháp).

Theo các nhà khoa học, việc cấy ghép tế bào gốc máu (HSCT) thường chỉ dành cho những ca điều trị mắc bệnh về máu hoặc một số bệnh ung thư hiếm như ung thư xương hay bạch cầu. Với việc lấy tế bào gốc khỏe mạnh từ máu hoặc tủy sống của chính bệnh nhân hoặc người hiến tạng khỏe mạnh, các tế bào gốc sau khi được ghép trở lại vào bệnh nhân sẽ thúc đẩy chức năng cho hệ miễn dịch vốn bị khiếm khuyết hoặc tổn thương.

Số liệu thống kê cho thấy tới năm 1985, tức là 28 năm sau khi thế giới thực hiện ca cấy ghép tế bào gốc thử nghiệm đầu tiên, chỉ có khoảng 10.000 trường hợp được thực hiện phẫu thuật tiên tiến này. Đến năm 1995, số người được cấy ghép tế bào gốc để điều trị bệnh đã tăng lên 500.000 người và con số này đã tăng lên gần 1 triệu người tại 75 nước trên thế giới vào năm 2012. Việc điều trị bệnh thông qua phương pháp ghép tế bào gốc vẫn được coi là quá xa xỉ đối với những quốc gia chậm phát triển. Trong số các ca HSCT, 52,5% được thực hiện tại các nước châu Âu, 31% được thực hiện tại Mỹ, 15% tại các nước Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương và chưa đến 2% được thực hiện ở châu Phi và Đông Địa Trung Hải.

Các nhà khoa học cho rằng mặc dù số người tình nguyện hiến tạng đã tăng từ 3.072 người lên hơn 22 triệu người tại 57 quốc gia trong giai đoạn từ 1987 đến năm 2012, song hiện vẫn còn quá nhiều bệnh nhân không thể tìm ra đối tượng hiến tạng phù hợp.

Theo nhà nghiên cứu Dietger Niederwieser của Bệnh viện Leipzig thuộc trường Đại học Tổng hợp Đức, hiện trên thế giới có hơn 37.000 ca đang chờ để được phẫu thuật cấy ghép tạng ngay lập tức. Nhiều trong số bệnh nhân này là trẻ em, đang phải đối mặt với tử thần, thậm chí sẽ tử vong nếu không sớm được điều trị.

Các nhà khoa học kêu gọi tất cả các nước trên thế giới xây dựng cơ sở hạ tầng y tế phù hợp cho những bệnh nhân cũng như những người hiến tạng, đảm bảo rằng những người cần ghép tạng dễ dàng nhận được từ người hiến hơn. Hiện tại, nhiều bệnh nhân vẫn bị hạn chế tiếp cận với phương pháp ghép tạng, ngay cả khi họ có nguồn hiến sẵn sàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục