Quá nửa số người độc thân tại Nhật Bản vẫn còn trong trắng

Một cuộc điều tra được thực hiện tại Nhật Bản về những người trong độ tuổi từ 18 đến 34 cho thấy 70% đàn ông và 60% phụ nữ độc thân hiện không hề hẹn hò.
Quá nửa số người độc thân tại Nhật Bản vẫn còn trong trắng ảnh 1(nguồn: japantimes.com)

Một cuộc điều tra được thực hiện tại Nhật Bản về những người trong độ tuổi từ 18 đến 34 cho thấy 70% đàn ông và 60% phụ nữ độc thân hiện không hề hẹn hò.

Hơn nữa, rất nhiều trong số họ thậm chí còn chưa từng gần gũi ai. Trên 40% trong số này thừa nhận chưa từng quan hệ tình dục.

Tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn năm 2010, khi trên 36% người độc thân thừa nhận còn trong trắng.

Chính phủ Nhật Bản không muốn tình trạng "vô tính" trở thành một đặc trưng của Nhật Bản giống như sumo hay rượu sake. Tuy nhiên, chính sách của thủ tướng Shinzo Abe nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh con cũng chưa đạt tiến triển gì.

Khi được hỏi về tương lai, 90% số người được hỏi nói rằng họ sẽ kết hôn "một ngày nào đó trong tương lai"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục