Quá túng thiếu, Parma buộc phải bán đấu giá 8 chiếc cúp quý

Câu lạc bộ Parma của Italy vừa thông báo sẽ tiến hành bán đấu giá 8 chiếc cúp ở phòng truyền thống nhằm tăng ngân sách đội bóng.
Quá túng thiếu, Parma buộc phải bán đấu giá 8 chiếc cúp quý ảnh 1Chiếc cúp UEFA mà Parma giành được năm 1999 sẽ bị đem bán đấu giá. (Ảnh: AP)

Câu lạc bộ Parma của Italy vừa thông báo sẽ tiến hành bán đấu giá 8 chiếc cúp ở phòng truyền thống nhằm tăng ngân sách đội bóng.

Vì không đủ khả năng chi trả số nợ hơn 200 triệu euro, Parma đã bị một tòa án ở Italy rao bán với giá 19,5 triệu euro sau khi thất bại trong việc tìm người sở hữu mới. Parma đã bị đẩy xuống chơi ở Serie D trước khi bị Liên đoàn bóng đá Italy yêu cầu cải tổ lại.

Hai nhà quản lý của Parma là Angelo Anedda và Alberto Guiotto xác nhận đã rao bán 8 chiếc cúp, gồm 3 cúp quốc gia Italy (1992,1999 và 2002), 1 cúp C2 châu Âu (1993), 1 siêu cúp châu Âu (1994), 2 cúp UEFA (1995 và 1999) và 1 siêu cúp Italy (1999).

Tuy nhiên, nhiều khả năng Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) sẽ không để câu lạc bộ Parma thực hiện điều này bởi theo quy định, hành vi rao bán cúp vô địch phải nhận được sự đồng ý bằng văn bản từ UEFA. Nếu muốn bán, câu lạc bộ của Italy phải đệ đơn yêu cầu để nhận được sự cho phép từ UEFA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục