Quai đê tích nước hồ Xuân Hương có nguy cơ bị vỡ

Mưa lớn suốt chiều 14/10, lượng nước đổ vào hồ Xuân Hương tăng nhanh khiến nước hồ dâng cao, có nguy cơ lớn làm vỡ quai đê tích nước.
Mưa lớn suốt chiều 14/10, lượng nước đổ vào hồ Xuân Hương (Đà Lạt) tăng nhanh khiến nước hồ dâng lên cao và đe dọa nghiêm trọng cầu Ông Đạo (cầu chính vào Khu Hòa Bình, thành phố Đà Lạt nằm cuối hồ Xuân Hương đang được xây dựng) có nguy cơ lớn làm vỡ quai đê tích nước hồ Xuân Hương ở trước xi phông cầu Ông Đạo.

Hiện tại mực nước hồ Xuân Hương đã dâng lên rất cao, chỉ còn khoảng 40cm là tràn qua đê quai, dẫn đến vỡ đê quai đồng nghĩa với việc các hạng mục đang thi công của cầu Ông Đạo (nằm phía sau đê quai) sẽ bị thiệt hại nặng.

Nếu đê quai bị vỡ sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công cầu cũng như việc tích nước hồ Xuân Hương để “hoàn trả lại không gian điểm nhấn cảnh quan trung tâm thành phố Đà Lạt."

Để “cứu” đê quai, các lực lượng chức năng của tỉnh, thành phố Đà Lạt cấp bách triển khai các biện pháp như huy động xe tải vận chuyển đất đắp đê quai để tôn cao đê không cho nước tràn qua. Đồng thời điều động huy động thuyền ra vớt rác đang trồi về dày đặc lòng hồ để tránh việc gây tắc nghẽn dòng chảy đe dọa đê, khai dòng chuyển một lượng nước lớn ở khu vực đầu nguồn vào hồ Xuân Hương để “chia nước” nhằm bớt áp lực tràn đê, vỡ đê…

Ông Mai Nam Dương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, đơn vị chủ đầu tư cầu Ông Đạo cho biết, nếu trong đêm nay lượng mưa giảm thì những biện pháp trên sẽ có tác dụng, ngược lại nếu vẫn có mưa to thì nguy cơ vỡ đê là rất lớn.

Do nước hồ Xuân Hương dâng cao đột biến nên con đường tạm chạy ngang giữa hồ Xuân Hương (thay cho cầu Ông Đạo) vào khu Trung tâm Hòa Bình cũng ngập trong lòng hồ.

Cuối chiều nay mọi hoạt động lưu thông trên đường này cũng đã bị cấm để đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông, người đi đường./.

Phan Văn Đông (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục