Quan chức cấp cao của Venezuela và Mỹ gặp gỡ tại Haiti

Ngày 14/6, Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez thông báo trên trang mạng Twitter rằng đã có cuộc gặp với Cố vấn Ngoại trưởng Mỹ Thomas Shannon tại Haiti.
Quan chức cấp cao của Venezuela và Mỹ gặp gỡ tại Haiti ảnh 1Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong động thái làm dấy lên hy vọng về một quá trình tan băng trong quan hệ giữa Mỹ và Venezuela, ngày 13/6, tại Haiti, Cố vấn Ngoại trưởng Mỹ Thomas Shannon đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Venezuela Diosdado Cabello và Ngoại trưởng nước này Delcy Rodriguez.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn nguồn tin từ truyền thông Mỹ cho biết cuộc hội đàm giữa ông Shannon và ông Cabello - người được coi là nhà lãnh đạo số hai của Venezuela sau Tổng thống Nicolas Maduro - đã diễn ra trong 1 tiếng 30 phút nhờ nỗ lực trung gian của Tổng thống Haiti Michel Martelly.

Theo thông cáo của Quốc hội Venezuela, Chủ tịch Cabello nhận định: “Cuộc hội đàm là một bước quan trọng hướng tới việc khôi phục hoàn toàn các mối quan hệ song phương.”

Ngoại trưởng Venezuela Rodriguez nêu rõ: “Cuộc gặp nhằm thảo luận vấn đề bình thường hóa quan hệ song phương trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền và quyền tự quyết của người dân.”

Trong khi đó, một quan chức giấu tên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nhân cuộc gặp này, hai phái đoàn Mỹ và Cuba đã triển khai tiếp các cuộc hội đàm song phương.

Cũng theo quan chức trên, cuộc gặp được tổ chức theo sáng kiến của Tổng thống Martelly để trao đổi cách thức hỗ trợ các cuộc bầu cử tại Haiti, cũng như quá trình tái thiết và phát triển của nước này.

Cuộc gặp diễn ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Washington đang điều tra Chủ tịch Quốc hội Venezuela do liên quan cáo buộc buôn bán ma túy và rửa tiền.

Ông Cabello hoàn toàn bác bỏ cáo buộc này khi cho rằng đây là một âm mưu của truyền thông phương Tây nhằm hạ thấp uy tín của cá nhân ông và cơ quan lập pháp Venezuela.

Với sự đồng thuận của toàn thể nghị sỹ, Quốc hội Venezuela bác bỏ mọi cáo cuộc chống lại ông Cabello từ đầu năm 2015 cho đến nay, khẳng định đây là chiến dịch chống phá mới do thế lực thù địch trong và ngoài nước tiến hành nhằm chống lại nền hòa bình, chủ quyền, chính phủ cầm quyền và gây ảnh hưởng tới nhân dân Venezuela.

Quan hệ giữa Washington và Caracas đang trải qua giai đoạn căng thẳng nhất kể từ khi Tổng thống Maduro lên cầm quyền.

Đầu năm nay, tố cáo Washington âm mưu hậu thuẫn một cuộc đảo chính tại quốc gia Nam Mỹ này, Caracas đã yêu cầu Mỹ giảm số lượng nhân viên ngoại giao cũng như áp đặt qui định thị thực đối với các du khách Mỹ.

Đáp lại, Washington tuyên bố Venezuela là một mối đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ và áp đặt trừng phạt 7 quan chức cấp cao nước này với cáo buộc tham nhũng và vi phạm nhân quyền.

Hai nước cũng không có đại sứ tại hai thủ đô từ năm 2010 tới nay. Tuy nhiên, trong mấy tuần qua, cả hai bên đã có những động thái và tuyên bố “hạ nhiệt” căng thẳng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục