Quan chức cấp cao Trung-Nhật thảo luận về quan hệ song phương

Ngày 4/12, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao của liên minh cầm quyền Nhật Bản nhằm cải thiện quan hệ song phương.
Quan chức cấp cao Trung-Nhật thảo luận về quan hệ song phương ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp. (Nguồn: Xinhua)

Kyodo đưa tin, ngày 4/12, Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân (Chính hiệp) Trung Quốc Du Chính Thanh  - người được coi là nhân vật số 4 trong Đảng Cộng sản Trung Quốc - đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao của liên minh cầm quyền gồm 2 đảng Dân chủ Tự do và Công Minh của Nhật Bản tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Tokyo đang nỗ lực cải thiện quan hệ song phương. Đặc biệt, sự kiện diễn ra một ngày sau khi các đảng cầm quyền của hai nước nối lại cuộc họp tham vấn lần đầu tiên trong hơn 6 năm qua.

Tại buổi tiếp, ông Du Chính Thanh đã hoan nghênh việc nối lại hoạt động giao lưu giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và liên minh cầm quyền Nhật Bản.

Ông khẳng định: “Tôi tin tưởng rằng việc thúc đẩy sự tin cậy chính trị, tình hữu nghị và hợp tác giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã đạt được bước tiến đáng kể”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục