Quan chức Mỹ: Chỉ 1/3 số cuộc không kích của Nga nhằm vào IS

Một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho rằng chỉ 1/3 số cuộc không kích của Nga ở Syria nhằm vào các cơ sở do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát.
Quan chức Mỹ: Chỉ 1/3 số cuộc không kích của Nga nhằm vào IS ảnh 1Máy bay ném bom Sukhoi Su-24 của Nga tham gia chiến dịch không kích IS hạ cánh xuống căn cứ quân sự ở tỉnh Latakia, Tây Bắc Syria ngày 16/12/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin Reuters ngày 9/1 dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho rằng chỉ 1/3 số cuộc không kích của Nga ở Syria nhằm vào các cơ sở do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát.

Nguồn tin cho rằng các cuộc không kích của Nga buộc người dân phải chạy nạn, và như vậy làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu.

Theo quan chức trên, Nga đã tiến hành khoảng 5.000 cuộc không kích, gần 70% trong số này nhằm vào vị trí của phiến quân đối lập với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Quan chức Mỹ nói: "Chúng tôi không tin vào những ý định của Nga. Vào thời điểm nào đó, một lượng khá nhỏ các cuộc không kích nhằm chống lại IS."

Ngoài ra, quan chức Mỹ còn nói Nga đang sử dụng đạn có điều khiển với số lượng ít hơn nhiều so với Mỹ và các đồng minh của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục