Quan chức Mỹ chỉ trích Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ Bob Corker, đã lên tiếng chỉ trích bà Aung San Suu Kyi sau khi bày tỏ sự quan ngại về hồ sơ buôn người của quốc gia Đông Nam Á này.
Quan chức Mỹ chỉ trích Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi ảnh 1Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. (Nguồn: Reuters)

Ngày 14/9, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ Bob Corker, đã lên tiếng chỉ trích điều ông đánh giá là cách phản ứng “khinh thường” của Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi đối với sự quan ngại của ông về hồ sơ buôn người của quốc gia Đông Nam Á này.

Trong một tuyên bố đưa ra sau khi gặp bà Suu Kyi và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sáng cùng ngày, Thượng nghị sỹ Bob Corker nêu rõ: “Sau chứng kiện việc bà Suu Kyi thiếu quan tâm tới tình trạng buôn người tồi tệ tại Myanmar, tôi dự kiến sẽ theo dõi sát sao các nỗ lực của Chính phủ Myanmar nhằm ngăn chặn những người vô tội bị bán làm lao động khổ sai và nô lệ tình dục.”

Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi bà Suu Kyi có cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục