Quan chức Mỹ: Triều Tiên thử động cơ tên lửa đạn đạo hôm 24/3

Theo quan chức Mỹ, đánh giá ban đầu cho thấy công nghệ động cơ tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên thử hôm 24/3 có thể được sử dụng để sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng uy hiếp lãnh thổ Mỹ.
Quan chức Mỹ: Triều Tiên thử động cơ tên lửa đạn đạo hôm 24/3 ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi vụ thử động cơ tên lửa ở bãi phóng vệ tinh Sohae. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Ngày 27/3, hai quan chức quốc phòng Mỹ nói với kênh truyền hình CNN rằng Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử động cơ tên lửa đạn đạo hôm 24/3 vừa qua.

Đây là vụ thử thứ 3 của Bình Nhưỡng trong những tuần gần đây sử dụng công nghệ tương tự.

Một quan chức cho biết đánh giá ban đầu cho thấy công nghệ động cơ này có thể được sử dụng để sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Tuy nhiên, hiện chưa rõ động cơ này có cần một số hiệu chỉnh để có thể sử dụng trong một ICBM hay không.

Giới chức Mỹ nhận định việc sở hữu ICBM có thể cho phép Triều Tiên uy hiếp lãnh thổ Mỹ.

Hiện Mỹ cũng chưa biết liệu quân đội Triều Tiên có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để có thể gắn vào tên lửa như ICBM hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục